Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ tiếp tục đốn tim fan bởi loạt ảnh "tình như cái bình" trong phim truyền hình "Bi thương chảy ngược thành dòng sông".

Đoàn phim truyền hình Bi thương chảy ngược thành dòng sông vừa tung ra loạt ảnh mới với sự góp mặt của cặp đôi nam nữ chính Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ. Khoác lên mình trang phục giản dị, Trịnh Sảng gây ấn tượng với mái tóc ngắn đáng yêu. Trịnh Sảng được Mã Thiên Vũ chở trên chiếc xe đạp, tiếp đến cô nàng tình tứ tựa lưng vào bạn diễn. Cảnh tượng gợi lên cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu thanh xuân đậm chất ngôn tình.

Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 1.
Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 2.

Trịnh Sảng với tạo hình tóc ngắn.

Bi thương chảy ngược thành dòng sông được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách của nhà văn 8X Quách Kính Minh. Phim có độ dài 50 tập, phim dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2018. Phim kể về câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của 4 học sinh trung học. Tình yêu, hoài bão, quan hệ bạn bè, quan hệ gia đình bị đẩy vào loạt tình huống trớ trêu, ngang trái. Trong đó, Mã Thiên Vũ đóng vai Tề Minh còn Trịnh Sảng vào vai Dịch Dao.

Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 3.

Mã Thiên Vũ lái xe đạp chở Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 4.

Cặp đôi đốn tim fan bởi loạt cảnh quay tình cảm.

Ekip sản xuất Bi thương chảy ngược thành dòng sông cho biết, phim sẽ không chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ mà còn nhắm đến việc hiện thực hóa cuộc sống. Những câu chuyện liên quan đến trường học, gia đình, xã hội đều được lồng ghép trong nỗi bức bối, ngột ngạt của từng nhân vật. Ekip sản xuất cũng hứa hẹn rằng bộ phim sẽ mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện đối với thế hệ 8X, 9X.

Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 5.

Bi thương chảy ngược thành dòng sông đánh dấu sự trở lại của Trịnh Sảng sau hoàng loạt thông tin bất lợi vì chuyện diễn xuất quá tệ đến mức bị cắt bớt 80% đất diễn. Trước dự án này, Trịnh Sảng từng góp mặt trong loạt phim truyền hình ngôn tình khai thác chủ đề thanh xuân, tuy nhiên, điều đáng buồn là chẳng có dự án nào thành công như mong đợi. Cũng chính bởi điều này nên Trịnh Sảng mới bị chết tên "nữ hoàng mặt đơ".

Trịnh Sảng tóc ngắn đáng yêu, tình tứ tựa lưng mỹ nam Mã Thiên Vũ - Ảnh 6.

Người hâm mộ kỳ vọng, với Bi thương chảy ngược thành dòng sông, Trịnh Sảng sẽ lấy lại phong độ và chứng minh rằng cô thực sự có khả năng diễn xuất chứ không phải nổi tiếng nhờ truyền thông bơm đẩy.

Chia sẻ