Triệu Văn Trác đột ngột bỏ vai, Chân Tử Đan bất bình

Thu Thảo (TH),
Chia sẻ

Bên cạnh đó, phim truyền hình “Đại Mạc Dao” cũng đã xác nhận tin mỹ nam Bành Vu Yến sẽ vào vai tướng quân đa tình dũng mãnh.

Triệu Văn Trác đột ngột bỏ vai, Chân Tử Đan bất bình

 
Phim điện ảnh Thân Phận Đặc Biệt vừa gây chấn động làng phim ảnh bởi mâu thuẫn giữa Triệu Văn Trác và đội ngũ sản xuất. Thân Phận Đăc Biệt có sự tham gia của Triệu Văn Trác, Chân Tử Đan, Trương Hàm Dư, Cảnh Điềm… Ngay từ những ngày đầu khởi quay đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông. Thế nhưng, vừa qua người hâm mộ hoang mang khi đoàn phim tuyên bố không hợp tác với Triệu Văn Trác nữa.
 
Nguyên nhân ban đầu được tiết lộ là do những bất đồng quan điểm giữa hai bên, Triệu Văn Trác nhiều lần yêu cầu đoàn phim thay đổi kịch bản nhưng không thành công. Dù có tiến hành đàm phán hòa giải, kết quả cuối cùng vẫn là Triệu Văn Trác “bỏ rơi” dự án trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
 

Triệu Văn Trác


Chân Tử Đan
 
Trước những lời chỉ trích hướng về Triệu Văn Trác, Trương Đan Lộ đã bày tỏ sự ủng hộ chồng trên trang blog cá nhân: “Xin mọi người hãy tìm hiểu nguyên nhân thật sự!”. Trong khi đó bạn diễn Chân Tử Đan lại tỏ ra chẳng mấy hài lòng: “Tôi rất muốn hợp tác cùng Triệu Văn Trác, ngay khi nhận được lời mời đóng chung với anh ấy, tôi đã chấp nhận ngay. Thật đáng tiếc là lần này hòa giải không thành công, nhưng tôi nghĩ rằng cách giải quyết của Triệu Văn Trác là không hợp lý, bộ phim là sản phẩm của cả tập thể và chúng ta không thể vi phạm nguyên tắc này. Dù sao thì tôi cũng tôn trọng quyết định của nhà sản xuất và các chủ đầu tư.”
 


Đoàn phim "Thân Phận Đặc Biệt" ngày họp báo ra mắt

Phía Triệu Văn Trác đưa ra những lời giải thích về việc chấm dứt hợp đồng. Anh cho rằng, việc đoàn phim tự ý chỉnh sửa nội dung kịch bản khiến vai diễn không còn sức thuyết phục. Bên cạnh đó, đoàn phim lại đưa ra chứng cứ Triệu Văn Trác ỷ thế ngôi sao bày trò yêu sách. Thực hư câu chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng tình hình trước mắt là Thân Phận Đặc Biệt phải tìm ngay diễn viên khác lấp vào chỗ trống mà Triệu Văn Trác để lại. Việc thay vai lần này khiến đoàn phim chịu tổn thất khoảng 7 triệu NDT (23 tỷ đồng).

Bành Vu Yến nhận lời đóng Đại Mạc Dao vì thích cảnh chiến đấu sa trường

Vừa qua, đoàn làm phim Đại Mạc Dao đã tưng bừng tổ chức họp báo ra mắt ở Chiết Giang – Trung Quốc. Tại buổi họp báo, tạo hình các nhân vật được hé lộ, đồng thời vai nam chính còn lại cũng xác nhận sẽ do mỹ nam Bành Vu Yến đảm nhận.

Đại Mạc Dao là dự án truyền hình được công ty Đường Nhân đầu tư sản xuất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Đồng Hoa và nhiều khả năng tạo nên cơn sốt như Bộ Bộ Kinh Tâm trước đó. Ngay từ khi công bố dự án, Đại Mạc Dao đã gây xôn xao vì mập mờ danh sách diễn viên chính, nay bộ ba Hồ Ca – Lưu Thi Thi – Bành Vu Yến đã hội tụ đầy đủ, khiến khán giả càng nóng lòng chờ đón bộ phim truyền hình hứa hẹn nhiều hấp dẫn này.
 



Đoàn phim ra mắt tạo hình nhân vật trong buổi họp báo
 
Đại Mạc Dao xoay quanh mối tình tay ba của Mạnh Cửu (Hồ Ca) – Ngọc Cẩn (Lưu Thi Thi) – Hoắc Khứ Bệnh (Bành Vu Yến). Phim lấy bối cảnh đại mạc mênh mông, tập trung vào tuyến nhân vật Ngọc Cẩn – cô gái lớn lên cùng bầy sói. Hoắc Khứ Bệnh và Mạnh Cửu đều đem lòng yêu mến Ngọc Cẩn, bi thương hòa cùng hạnh phúc, tình yêu xen với hận thù, cuối cùng Đại Mạc Dao sẽ đi đến kết cuộc ra sao khi vòng xoáy tình yêu ngày càng khốc liệt.
 

Bành Vu Yến


Lưu Thi Thi


Hồ Ca

Nhà sản xuất Thái Nghệ Nhân tiết lộ, ban đầu Hồ Ca sẽ vào vai Hoắc Khứ Bệnh. Tuy nhiên, sau đó anh đã quyết định đổi vai và chọn nhân vật Mạnh Cửu thư sinh, nho nhã. Vì thế, vai Hoắc Khứ Bệnh dũng mãnh sẽ giao về cho Bành Vu Yến.
 
Hiện nay Bành Vu Yến tham gia khá nhiều dự án điện ảnh, việc mời anh trở lại phim truyền hình cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, Bành Vu Yến lại không hề do dự mà nhận lời tham gia phim ngay chỉ vì yêu thích những cảnh giao đấu tại chiến trường, điều anh muốn được thử sức ở bộ phim cổ trang lần này.
Chia sẻ