Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà

Hương Thu,
Chia sẻ

Dù đã hết mùa mưa nhưng nhiều khu vực ở Sài Gòn vẫn còn bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Nhiều khu vực nước ngập sâu quá nửa bánh xe khiến người đi đường gặp khó khăn.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 1.

Chiều 15/12, nhiều khu vực trũng ở TP.HCM như quận 4, quận 2, quận 7, huyện Nhà Bè... tiếp tục bị ngập do triều cường dâng cao.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 2.

Trong đó nặng nề nhất là đoạn đường Lê Văn Lương đoạn qua xã Nhơn Đức. Từ 16h con đường này đã mênh mông biển nước.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 3.

Nước triều cường trên đường Lê Văn Lương dâng cao, ngập đến nửa bánh xe.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 4.

Thời điểm nước ngập trùng với lúc học sinh tan học.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 5.

Phụ huynh vất cả đưa con về nhà. Các bé phải tháo giày dép ra cho khỏi ướt.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh chọn cách đưa đón con vằng xe ba gác.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 7.

Nhiều em cùng cha lội nước ngập trên đường về nhà.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 8.

Em Nguyễn Tấn Vũ (10 tuổi) giúp cha đẩy xe qua đoạn đường ngập nước.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 9.

Cả gia đình hì hục vật lộn với dòng nước.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 10.

Chị Xuân chỉa sẻ: "Lần đầu tôi đi ngang qua đây mà dính ngập thế này, khổ sở quá".

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 11.

Người đi bộ phải men theo bên bờ. Khi xe lớn chạy qua tạo thành lớp sóng.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 12.

Khốn khổ vật lộn với con nước.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 13.

Nhiều người hào hiệp sãn sàng đẩy xe giúp người khác.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 14.

Cả đoạn đường 3km nước ngập tràn, người đi bộ phải rất khó khăn mới vượt qua.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 15.

Một hộ kinh doanh tận dụng nước ngập để rửa đồ đạc.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 16.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên thêm 1 - 2 ngày nữa rồi đạt đỉnh ở mức cao. Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,57 - 1,62 m (cao hơn Báo động 3 từ 0,07 – 0,12 m), thời gian xuất hiện từ 4h - 6h, đỉnh buổi chiều ở mức thấp hơn báo động 3 xuất hiện từ 17 -19h. Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm. Mực nước cao trên báo động 3 tại trạm Phú An có khả năng duy trì đến hết ngày 17/12, sau đó tiếp tục xuống.

Chia sẻ