Triệu chứng ban đầu và cách xử lý nhanh khi phát hiện sốt xuất huyết ở trẻ

Saga,
Chia sẻ

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan và phát triển thành dịch. Vậy nên, nếu thấy con bị sốt, cha mẹ cần theo dõi kĩ và nhận biết nhanh xem con có bị sốt xuất huyết không.

Trẻ con sốt là bình thường, để tự nhiên cũng khỏi

Bé Bi, con trai chị Hồng (Hoàng Cầu, Hà Nội) vốn là đứa trẻ rất ít ốm. Nếu như thay đổi thời tiết, bọn trẻ con trong khu phố "thi nhau" sụt sịt, sốt, ho, viêm họng... thì con chị chỉ hắt hơi, nếu có bị sốt thì cũng chỉ hôm trước hôm sau là khỏi. Chính vì vậy mà chị Hồng cũng chủ quan, mỗi lần con sốt, hoặc là chị chỉ cho con nghỉ ngơi ở nhà hoặc cho uống thuốc 1,2 lần rồi thôi.

Lần này cũng vậy, mặc dù đã được thông báo có trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết trong khu phố nhưng khi thấy con chỉ có biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn uống, chị Hồng cũng không quá sốt ruột. C chị cho con nghỉ học, uống thuốc hạ sốt lúc sáng trước khi chị đi làm và dặn con ở nhà nghỉ ngơi chứ không nhắc cô giúp việc theo dõi để cho con uống thuốc hạ sốt khi cần thiết. Chỉ cho đến khi bé Bi có dấu hiệu sốt cao và nôn mửa thì chị mới hốt hoảng bế con vào viện cấp cứu lúc nửa đêm. Sau một loạt các xét nghiệm cần thiết, bé Bi được kết luận bị sốt xuất huyết trở nặng, cơ thể mất nước nghiêm trọng do sai lầm của mẹ đã không bổ sung nước cho con.


Có không ít bậc cha mẹ khác mắc phải sai lầm này khi con sốt giống như chị Hồng. Thậm chí còn có cả những sai lầm khác như không cho con uống thuốc hạ sốt đều đặn, không thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con (vẫn để con ăn uống tùy thích, không cho con ăn uống nhiều chất lỏng)... Những việc này không những không có tác dụng cắt cơn sốt cho trẻ mà còn làm cho bệnh trầm trọng hơn, trẻ mệt mỏi kiệt sức dẫn đến sốt li bì, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn liên tục, tiêu chảy...

Những tháng mùa mưa là khoảng thời gian thuận lợi cho các loại vi trùng, vi khuẩn, kí sinh trùng, côn trùng như muối sinh sôi, đẻ trứng và gây bệnh. Đây cũng là thời điểm dễ bùng phát bệnh sốt xuất huyết thành dịch với số ca mắc gia tăng nhanh chóng.

Khi thấy con bị sốt, cha mẹ cũng cần theo dõi kĩ và nhận biết nhanh các triệu chứng bệnh sốt xuất huyết.

Ở thể nhẹ, trẻ bị sốt xuất huyết có thể bị sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt; Đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu; Có thể có nổi mẩn, phát ban.

Ở thể nặng, ngoài những triệu chứng trên, trẻ có thể có thêm biểu hiện xuất huyết (xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng); Nôn/ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội tạng); Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng (hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp)...


Xử lý bệnh nhanh trước khi đi viện

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan từ người này sang người kia do muỗi vằn đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti. Ở đất nước nhiệt đới như Việt Nam, bệnh xuất hiện ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Hiện tại bệnh này chưa có thuốc đặc trị và nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ bị nhiễm sốt xuất huyết, vì vậy, cha mẹ cần hết sức lưu ý và xử trí kịp thời nếu không may con bị bệnh.

Nếu thấy con có biểu hiện sốt, nghi ngờ sốt xuất huyết, cha mẹ cần nhanh chóng làm được những việc này trước khi đưa con đến viện:

Hạ sốt đúng cách cho con: Lau người bằng nước ấm, cho con uống thuốc hạ sốt có chứa paracetamol phù hợp sẽ giúp giảm nhiệt độ cơ thể và hạ cơn sốt trong một vài tiếng. Sau đó, con sốt lại thì có thể cho uống thuốc hạ sốt tiếp theo hướng dẫn sử dụng.

Bổ sung dinh dưỡng và nước cho con: Cơ thể sẽ bị mất nhiều nước do sốt cao và mệt mỏi. Vì vậy, nên cho con uống thêm các loại nước uống từ nước lọc đến nước trái cây, ăn các thực phẩm dạng lỏng như cháo, súp... để thêm dinh dưỡng cho cơ thể.

Giữ an toàn cho con, tránh nhiễm thêm vi trùng gây nhiễm trùng kép: Bị sốt xuất huyết nghĩa là con đang có mầm bệnh trong người, nếu cha mẹ không giữ vệ sinh sạch sẽ, để con tiếp xúc với nhiều nguồn vi khuẩn gây bệnh khác thì sẽ càng làm cho bệnh nặng hơn.

1

Hapacol với hoạt chất chính là paractamol giúp cả gia đình bạn giảm các triệu chứng cảm, sốt, nhức đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dươc Hậu Giang.
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Mọi thông tin liên hệ: 07103891433 – (08) 3891434
Chia sẻ