Trị ho ngày giao mùa thật dễ dàng với món ngon chỉ làm trong 15 phút

Như Ý,
Chia sẻ

Những ngày thời tiết giao mùa, làm ngay món lê ngon này nhé. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả tốt vô cùng.

Nguyên liệu:

2 quả lê

1 thìa súp trà hoa mộc (quế hoa)

80g đường phèn

500ml nước

Trị ho ngày giao mùa thật dễ dàng với món ngon chỉ làm trong 15 phút - Ảnh 1.

Chế biến:

Lê cắt múi cau, bỏ hạt và cuống. Cho 500ml nước vào nồi đun sôi. Khi nước sôi cho đường phèn vào nồi, nấu đến khi đường tan hết. Thêm hoa mộc vào nồi, đậy nắp và đun trong 20 phút.

Trị ho ngày giao mùa thật dễ dàng với món ngon chỉ làm trong 15 phút - Ảnh 2.

Lược lại phần nước để bỏ bã hoa mộc. Cho lê và nước đường vào hũ sứ, đậy nắp. Chưng cách thủy hũ này với lửa lớn trong 30 phút. Vậy là món lê chưng đã hoàn thành rồi.

Trị ho ngày giao mùa thật dễ dàng với món ngon chỉ làm trong 15 phút - Ảnh 3.

Thành phẩm:

Cách làm món lê chưng đường phèn này cực kì đơn giản đúng không nào? Lê là loại quả có tính mát, thanh nhiệt, vị hơi chua, có tác dụng nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, dưỡng huyết. Đặc biệt, công thức này còn kết hợp thêm hoa mộc nên có hương thơm thoang thoảng, đồng thời loại hoa này cũng có tác dụng làm đẹp như làm sáng da, đen tóc. Những ngày giao mùa, uống lê chưng đường phèn vừa ngọt mát, lại tốt cho sức khỏe nữa đấy!

Trị ho ngày giao mùa thật dễ dàng với món ngon chỉ làm trong 15 phút - Ảnh 4.

Chúc bạn thành công và có món ngon cho cả nhà trong tiết giao mùa này nhé!

Nguồn: daydaycook

Chia sẻ