Trẻ em nhảy cầu tắm kênh "nuốt người" giữa Sài Gòn

Tấn Rin,
Chia sẻ

Dù được mệnh danh là kênh "nuốt người" ở Sài Gòn nhưng cứ mỗi chiều tối hàng chục trẻ em lại tập trung ven các cầu bộ hành dọc kênh Tàu Hủ để nhảy cầu xuống tắm.

Những cây cầu bộ hành bắc qua kênh Tàu Hủ có chiều cao là 5 mét, ấy vậy mà những đứa trẻ này vẫn thực hiện những động tác nhào lộn, nhún nhảy vô cùng nguy hiểm.


Kênh Tàu Hủ được mệnh danh là dòng kênh "nuốt người", bởi nơi đây từng xảy ra rất nhiều vụ chết đuối thương tâm, thế nhưng những hình ảnh này vẫn diễn ra như cơm bữa.


Những đứa trẻ trèo lên cao chờ tới lượt nhảy cầu tắm kênh.


Không chỉ là nhảy cho vui, nhiều đứa trẻ dù đã tỏ ra mệt nhưng vì những lời thách đố của bạn bè nên vẫn tiếp tục thực hiện trò chơi nguy hiểm.


Chính quyền địa phương đã cho lắp đặt các biển cấm nhưng sự việc đâu lại vào đấy.


Một số trẻ tỏ ra đuối sức nên chuyển qua nhảy ở các bậc thang 3 mét.






Và những màn nhào lộn cứ thế vẫn diễn ra hàng ngày.


Dù đã được cải tạo nhưng dòng nước trên kênh Tàu Hủ vẫn còn khá đen và bốc mùi hôi thối, khả năng ảnh hướng tới sức khỏe là rất lớn.


Do không có các bậc tam cấp, bờ kè lại khá trơn nên để lên bờ nên những đứa trẻ này đã chuẩn bị sẵn một đoạn dây được buộc vào rào chắn để đu vào đó để lên bờ.
Chia sẻ