Trào lưu sinh con tại nhà “nở rộ” sau khi Công nương Kate dự định sinh em bé thứ 3 tại chính Cung điện Hoàng gia Anh

Thu Phương,
Chia sẻ

Nhằm tránh gây sự hỗn loạn xảy ra tại bệnh viện như 2 lần sinh trước, lần này Công nương Kate Middleton bày tỏ mong muốn sẽ sinh con tại nhà, tạo ra 1 trào lưu sinh nở mới trên thế giới.

Dự định sinh con lần 2 tại nhà không thành, Công nương Kate chia sẻ mong muốn thành công với lần sinh thứ 3 ngay tại Cung điện Kensington.

Nói đến Công nương xứ Cambridge, chắc hẳn không mấy ai còn xa lạ bởi sức ảnh hưởng không chỉ đến từ gu thời trang lịch sự, nổi bật, khiếu thẩm mỹ tinh tế mà còn là phong cách làm mẹ đầy bản lĩnh nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương của Công nương dành cho các con.

Với sự kiện nổi bật nhất gần đây đó là việc Công nương Kate mang thai em bé Hoàng gia thứ 3. Một nguồn tin từ Hoàng gia Anh trên trang Express cho hay Kate đã chia sẻ với William mong muốn được sinh con tại Điện Kensington hoặc trong khuôn viên Sandringham, nơi vợ chồng cô đang sinh sống và được Hoàng tử hoàn toàn ủng hộ.

Trào lưu sinh con tại nhà “nở rộ” sau khi Công nương Kate dự định sinh em bé thứ 3 tại chính Cung điện Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Công nương Kate đang rất mong chờ lần sinh con thứ 3 ngay tại Cung điện Hoàng gia Anh - nơi gia đình cô đang sinh sống để tránh gây hỗn loạn tại bệnh viện như 2 lần sinh trước đó.

Nguồn tin này cũng tiết lộ lí do mà Công nương chọn nhà là nơi sinh nở lần này thay vì bệnh viện St Mary's ở London – nơi Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đã chào đời đó là bởi: “Vợ chồng Công nương lo lắng về sự hỗn loạn mà họ đã gây ra như hai lần sinh nở trước đây tại bệnh viện, khi mà hàng trăm người dân và cánh nhà báo cắm chốt bên ngoài cổng bệnh viện suốt nhiều ngày để chụp hình, săn tin. Vì thế, nếu có thể Kate và William mong muốn không để tình trạng này lặp lại một lần nữa. Và cặp vợ chồng cùng dự định sẽ sinh con tại nhà, điều này sẽ tránh được tình trạng quá nhiều người ra vào nhiều lần trong ngày như cô ấy sinh con ở bệnh viện như trước kia”, nguồn tin cho hay.

Trào lưu sinh con tại nhà “nở rộ” sau khi Công nương Kate dự định sinh em bé thứ 3 tại chính Cung điện Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Cả 2 lần sinh con trước, Kate đều sinh ở bệnh viện và nhận sự săn đón của báo giới cũng như người dân.

Cặp vợ chồng Hoàng gia đều cho rằng điều này thật không công bằng với các bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện St Mary's cũng như người thân của họ. Trên thực tế, trước đây Công nương đã có ý định sinh Công chúa Charlotte tại nhà, tuy nhiên các nghị sĩ cũng như bác sĩ cho rằng việc này quá nguy hiểm nên cô bắt buộc phải sinh con trong bệnh viện St.Mary để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Hai lần sinh nở suôn sẻ có lẽ sẽ giúp cho Công Nương xứ Anh được thực hiện mong muốn bấy lâu của mình về lựa chọn sinh con tại nhà ở lần thứ 3 này.

Trào lưu sinh con tại nhà “nở rộ” sau khi Công nương Kate dự định sinh em bé thứ 3 tại chính Cung điện Hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Chỉ còn vài tháng nữa, gia đình Hoàng gia Anh tiếp tục đón chào em bé thứ 3 với giới tính chưa được tiết lộ.

Dự kiến sinh của Công nương là vào tháng 4 năm nay, nếu đề nghị này được chấp thuận, gia đình Hoàng gia Anh sẽ phải rất thận trọng và mời những "bà đỡ" cũng như chuyên gia hàng đầu tới hỗ trợ và chăm sóc cho Công nương và em bé. Những người hâm mộ gia đình Hoàng gia rất ủng hộ Công nương. Việc này sẽ giúp Công nương tránh được cánh săn ảnh cũng như các thành viên Hoàng gia có thể thăm hỏi lẫn nhau trong không khí gia đình riêng tư và ấm cúng hơn là ở bệnh viện. Trước đây, việc sinh con tại nhà cũng đã có tiền lệ khi Nữ Hoàng Anh Elizabeth đã sinh bốn người con tại Cung điện Buckingham và Nữ Hoàng Victoria cũng được sinh ra tại Cung điện Kensington năm 1819.

Trào lưu sinh con tại nhà theo “hiệu ứng” Kate nở rộ, mẹ bầu phải cân nhắc ưu - nhược điểm của hình thức sinh nở này

Sau khi báo chí đưa tin Công nương có dự định sinh tại điện Kensington, nhu cầu sinh con tại nhà của các thai phụ ở Anh tăng đột biến. Mặc dù đây chưa phải là thông tin chính thức cuối cùng về kế hoạch sinh nở của Công nương, thế nhưng thông tin này cũng đủ làm cho các bà bầu không chỉ tại Anh mà trên khắp thế giới “đổ xô” tìm hiểu về dịch vụ này.

Bà Linda Bryceland, giám đốc sản phụ khoa tại trung tâm Private Midwives - nhà cung cấp dịch vụ sinh con tại nhà lớn nhất Anh quốc, cho biết: “Hiện nay, các dịch vụ sinh con tại nhà rất đa dạng với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, đặc biệt phù hợp với những gia đình bận rộn, không muốn lãng phí nhiều thời gian đi khám trước khi sinh”. Tỉ lệ đặt dịch vụ sinh con tại nhà đã tăng 44% theo “hiệu ứng” sinh con của Kate.

Trào lưu sinh con tại nhà “nở rộ” sau khi Công nương Kate dự định sinh em bé thứ 3 tại chính Cung điện Hoàng gia Anh - Ảnh 4.

Trào lưu sinh con tại nhà đang nở rộ theo sau "hiệu ứng" Công nương Kate (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ trung tâm y tế Mayoclinic (Mỹ) nhằm giúp hiểu rõ hơn về lựa chọn sinh tại nhà, các mẹ bầu cần lưu ý những ưu - nhược điểm, thuận lợi và rủi ro có thể xảy ra khi chọn hình thức sinh con này.

Những ưu điểm của phương pháp sinh con tại nhà đó là:

- Đáp ứng mong muốn sinh con mà không cần có sự can thiệp y tế như thuốc giảm đau, thuốc kích đẻ…

- Môi trường sinh con thoải mái ngay tại nhà, bên cạnh người thân trong gia đình.

- Khi sản phụ và gia định không hài lòng với việc sinh nở và sự chăm sóc tại bệnh viện.

- Đáp ứng mong muốn sinh con tự do và tự kiểm soát trong quá trình sinh đẻ.

- Không phải di chuyển trong quá trình chuyển dạ.

- Chi phí sinh nở thấp hơn.

Những rủi có thể gặp phải:

- Trong khi hầu hết phụ nữ mang thai mà quyết định sinh con tại nhà đều không mấy có biến chứng, nhưng nghiên cứu cho thấy sinh con tại nhà có thể dẫn đến nguy cơ tử vong, chứng động kinh và rối loạn hệ thần kinh cao hơn so với sinh con tại bệnh viện.

- Hạn chế hoặc không thể can thiệp y tế đặc biệt khi cần thiết.

- Trong trường hợp cấp cứu, phải di chuyển đến bệnh viện.

- Các lựa chọn giảm đau hạn chế hơn so với ở bệnh viện.

- Có những loại bảo hiểm không có hoặc chưa có loại hình thanh toán, chi trả khi sinh con tại nhà.

Dù với bất cứ hình thức sinh con nào thì yếu tố an toàn cho mẹ và bé vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, cho dù là Công nương Kate của vương quốc Anh hay bất cứ bà mẹ nào trên toàn thế giới cũng đều phải tuân theo nguyên tắc này.

Nguồn: Mirror/Metro

Chia sẻ