Tranh luận: Kết bạn với con trên Facebook, nên hay không?

Bảo Yến,
Chia sẻ

Việc bố mẹ và con cái kết nối với nhau trên mạng xã hội đến thời điểm hiện tại vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Chúng tôi đã phỏng vấn một số bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh và thu được rất nhiều quan điểm thú vị xoay quanh vấn đề này.

Mạng xã hội nói chung và đặc biệt là Facebook nói riêng từ lâu đã không còn "độc quyền" đối với người trẻ. Thực tế đã cho thấy số lượng người dùng mạng tuổi trung niên thậm chí người cao tuổi gia nhập "đế chế Facebook" ngày càng nhiều. Có vô vàn nguyên do để các vị phụ huynh lập cho mình một tài khoản Facebook: để quản lý con cái, liên lạc với bạn học hoặc đồng nghiệp, tìm kiếm thông tin, chia sẻ về bản thân... Tuy nhiên trong số đó, việc dùng mạng xã hội để tìm hiểu tâm tư tình cảm của con cũng là một lí do phổ biến nhất. 

Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với nhiều người mà chúng tôi bắt gặp trên đường. Họ ở đủ mọi lứa tuổi, có bạn vẫn chỉ là học sinh sinh viên, có người thì đã là ông bố bà mẹ trẻ hay các phụ huynh lớn tuổi... Câu hỏi đặt ra là: bạn hãy đặt mình vào vị trí của con trẻ và tưởng tượng vào một ngày đẹp trời mình bỗng nhận được lời mời kết bạn của bố mẹ trên "phây". Phản ứng đầu tiên của bạn khi đó chắc chắn sẽ là vừa ngạc nhiên, vừa... buồn cười nhưng lại có chút băn khoăn, lo lắng. Tiếp theo trong đầu bạn sẽ đặt ra muôn vàn câu hỏi "Tại sao?". 


Vấn đề nan giải nhất lúc này đó là phải ứng phó thế nào với lời mời kết bạn này. Chấp nhận kết bạn với phụ huynh trên Facebook đồng nghĩa với việc thế giới riêng tư của bạn sẽ bị bóc trần. Những lời yêu thương, ủy mị, sến sẩm, "nhảm nhí" từng công khai giờ đây sẽ bị "phơi ra ánh sáng". Cảm giác này không khác nào năm mười mấy tuổi bị bố mẹ đọc nhật ký cá nhân. Chính vì thế có rất nhiều bạn trẻ chọn cách xóa lời mời thậm chí "block"  bố mẹ trên "phây". Số khác đồng ý "làm bạn" với phụ huynh trên Facebook nhưng không còn dám tự do phát ngôn, thể hiện bản thân như trước. 

Việc bố mẹ và con cái kết nối với nhau trên mạng xã hội đến thời điểm hiện tại vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Chúng tôi đã phỏng vấn một số bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh và thu được rất nhiều quan điểm thú vị xoay quanh vẫn đề này. Còn bạn, bạn ủng hộ hay phản đối việc con cái và bố mẹ "trở thành bạn bè" trên mạng xã hội?

*Đón xem Talkshow số thứ 3 với chủ đề: "Kết bạn với con trên mạng xã hội, nên hay không?" của We Are Family 2016, với sự tham gia của 2 khách mời nhà văn Hoàng Anh Tú & tác giả trẻ Gia Đoàn vào 15h30' chiều ngày mai (26/07) tại waf.afamily.vn

waf01
Trong số này, hai vị khách mời đại diện cho hai thế hệ sẽ cùng tranh luận quanh vấn đề "Bố mẹ có nên kết bạn với con trên mạng xã hội?" bằng rất nhiều quan điểm trái chiều vô cùng thú vị.
Chia sẻ