Tranh luận: Để con tự lập sớm, nên hay không?

Bảo Yến,
Chia sẻ

Ở Việt Nam, có rất nhiều ông bố bà mẹ yêu con bằng cách giữ rịt chúng bên mình ngay cả khi con đã lớn. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người Việt trẻ không quá bỡ ngỡ và lúng túng khi bước chân vào đời do được phụ huynh "bao bọc" quá lâu.

Hướng con trẻ sớm làm quen với cuộc sống tự lập là "chủ trương" của rất nhiều ông bố bà mẹ ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, trên đà hội nhập với toàn thế giới, người ta cũng ngày càng đề cao việc phải sớm tạo cho người trẻ thói quen tự lập. Tuy nhiên điều này mới mang tính lý thuyết chứ chưa thực sự được áp dụng nhiều trong thực tế cuộc sống đối với một đất nước đang trong giai đoạn phát triển và có nền văn hóa đậm tính truyền thống và "khép kín" như Việt Nam. 

Ở nước ngoài, khi con cái đủ 18 tuổi, các bậc phụ huynh thường khuyến khích chúng ra ở riêng để sớm va chạm với cuộc sống. Soi vào thực tế ở nước ta, thường thì phải sau khoảng 25 tuổi (tốt nghiệp Đại học), một bộ phận ông bố bà mẹ mới dám đề cập hoặc dè dặt cho phép "những đứa trẻ" của mình về việc này, số khác thậm chí còn không có ý định đó. Lí do là bởi quan niệm "khôn không đến trẻ, khỏe không đến già" từ lâu đã ăn sâu vào tư tưởng của người Việt. Sợ con bị lừa gạt, sợ con phải chịu thiệt thòi, thiếu tin tưởng vào khả năng xoay xở của con cái, vậy nên có rất nhiều ông bố bà mẹ yêu con bằng cách giữ rịt chúng bên mình. Để con tự lo việc ăn uống họ còn không nỡ chứ đừng nói đến "ra riêng". Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người Việt trẻ không quá bỡ ngỡ và lúng túng khi bước chân vào đời do được phụ huynh "bao bọc" quá lâu.


Thấu hiểu được nỗi lòng của các bậc làm cha mẹ, ekip We Are Family - Con mơ điều giản dị thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với những người mà chúng tôi gặp trên đường. Để tăng thêm phần khách quan, chúng tôi đã hỏi ý kiến từ cả hai phía: phụ huynh và các bạn trẻ về vấn đề rèn luyện tính tự lập cho con cái nói chung cũng như việc sống tách khỏi bố mẹ nói riêng. Nhìn chung, những "đáp án" mà ekip nhận lại khá trái ngược nhau và vẫn chưa có lời giải thích nào thực sự thỏa đáng.

Cuộc tranh luận này có lẽ sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể đi đến kết luận cuối cùng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã mời đến talkshow số 4 của "Con mơ điều giản dị" hai vị khách mời vô cùng uy tín để giúp các bạn có thêm hiểu biết về vấn đề này. Đừng quên chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn về việc sớm để con tự lập và "ra riêng" cả trước và sau khi theo theo dõi talkshow tới đây vào 15h30' chiều mai (09/08) tại waf.afamily.vn nhé!
Chia sẻ