Tranh cãi về giá cả, chủ hàng mỳ ở Trung Quốc bị khách chặt đầu

Skype,
Chia sẻ

Vụ tấn công khiến nhiều người hết sức bàng hoàng này xảy ra vào hôm 18/2 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sau khi một hành khách có tranh cãi về giá cả với chủ cửa hàng bán mỳ.

Theo trang Scmp, một chủ cửa hàng mỳ tại Trung Quốc đã bị khách hàng chặt đầu sau khi cãi nhau qua lại về giá của bữa ăn.

Nghi phạm 22 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên đã bị cảnh sát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bắt giữ vào hôm thứ Bảy, ngày 18/2 vừa qua, theo trang Wuhan Evening News đưa tin.

Tranh cãi về giá cả, chủ hàng mỳ ở Trung Quốc bị khách chặt đầu - Ảnh 1.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: SCMP

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã dùng một con dao làm bếp chặt đầu nạn nhân, là chủ cửa hàng bán mỳ, sau một cuộc cãi vã. Ngay sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, cảnh sát đã kêu gọi người dân không phát tán hình ảnh nạn nhân tử vong trên các trang mạng xã hội.

Được biết, kẻ gây án đã gọi 3 bát mỳ nhưng sau đó đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với chủ cửa hàng vì cho rằng mình đã bị tính giá cao hơn bình thường mỗi bát 1 tệ (khoảng hơn 3 nghìn đồng). Hai người đàn ông đã lao vào đánh nhau vì mâu thuẫn cãi cọ qua lại.

Tranh cãi về giá cả, chủ hàng mỳ ở Trung Quốc bị khách chặt đầu - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm trong vụ án rùng rợn này.

Hiện trường vụ án cho thấy sau khi cắt đầu nạn nhân, kẻ giết người đã ném vào thùng rác gần đấy.

Một người bạn của chủ hàng chia sẻ rằng nạn nhân 42 tuổi đã sống cùng con trai 13 tuổi kể từ khi ly dị vợ vào 5 năm trước. Anh là một người đàn ông trung thực và chưa bao giờ gian dối với khách hàng.

Chia sẻ