Trang trí nhà xinh với vỏ chai thủy tinh

Wild Wind,
Chia sẻ

Đừng vội vứt đi những chiếc chai thủy tinh cũ, bởi bạn có thể trang trí nhà của mình trở nên siêu lung linh nhờ chúng.

Chúng ta có thể dễ tìm kiếm những chai thủy tinh này ở đâu nhỉ? Ở ngay ngôi nhà của mình thôi. Cùng chúng tôi xem những ý tưởng dùng chai thủy tinh trang trí nhà độc đáo này nhé!
 
Bạn dùng băng dính dán theo họa tiết cần làm. Sau đó sơn màu đen lên toàn bộ chai. Chờ lớp sơn khô đi, bóc băng dính ra. Bây giờ sơn màu trắng vào những chỗ vừa bóc băng dính. Thế là bạn đã có những món đồ trang trí nhà độc đáo rồi!
 
Ngoài gợi ý về những hình sọc kẻ, hình thoi, bạn cũng có thể tạo những hình chấm bi với cách làm tương tự!
 
Vài chai thủy tinh, một cuộn dây dù lớn. Sau đó bạn dùng keo gắn cố định những đường vòng dây dù theo dọc thân chai cho tới hết.  Kiếm một sợi vải ren để làm chiếc nơ điệu cho bình hoa. Sau đó làm thêm vài bông hoa bằng báo cũ đính lên đó. Thế là đã có một chai thủy tinh siêu lung linh rồi. Những chiếc chai với diện mạo mới này bạn có thể dùng để cắm hoa, hay đơn giản là đặt ở góc phòng. 
  
trang trí nhà 2
Sơn màu nhũ nâu rồi dùng ren buộc một đường quanh thân chai. Treo thêm biển số vào cổ chai, cắm thêm vài bông hoa khô, kết một chiếc vòng từ thân dây leo nữa. Thế là bạn đã có một góc bàn tiệc xinh xinh rồi!
  
trang trí nhà 1
Bạn có thấy những bình hoa này quá siêu đáng yêu không? Thực ra thì không quá khó. Bạn dùng keo sữa bôi 1 lớp xung quanh chai. Tiếp tục cho chai lăn vào lớp nhũ đen. Sau đó chờ lớp nhũ khô rồi, bạn dùng bút màu vẽ lên, thêm vài viên đá và ngọc chai giả nữa sẽ càng thêm sang trọng. Cuối cùng là buộc nơ bằng ruy băng trắng ngà, và kiếm hoa khô cắm vào đây thôi. Hoa khô màu trắng sẽ càng nổi bật nhé!
  
Đậm chất vintage phải không nào? Những sợi dây dù trở thành chiếc nơ đáng yêu. Lớp vỏ chai được sơn màu theo màu kem giống như làm đồ gốm xứ - tạo độ thô nhám. 
  
Kiếm decal in họa tiết báo cũ dán lên thân chai, hay nếu không bạn có thể dùng những tờ báo cũ loại giấy bóng dán lên cũng được. Thêm dây phụ kiện độc đáo, chút sợi dù cuốn quanh cuối chai.  
 
Hay chẳng cần gì nhiều. Quét lớp sơn trắng, sau đó choàng vào cổ chai vài chiếc vòng đeo cổ tự chế hay ho, bạn đã có một góc rất khác!
 
Bạn có nhớ cách tết giỏ thị hồi bé chứ? Và hãy tết giỏ tương tự cho những chiếc chai này thôi!
  
Một ý tưởng khác cho ngày Giáng sinh nhé! Chỉ cần vài mảnh vải dạ đủ màu làm thành mũ, thêm chiếc khuy áo cũ đính vào, một bộ râu trắng làm từ bông. Tất cả gắn lên chiếc chai thủy tinh. Hô biến! Bạn đã có ông già Noel độc đáo rồi!
 
Vẫn là ý tưởng cho ngày Halloween, đen - trắng, độc đáo mà tinh tế. Vô cùng hút mắt phải không nào?
 
Dán một mẩu băng dính được cắt chữ lên chiếc chai. Phủ một lớp keo sữa xung quanh chiếc chai (cả phần chữ được dán băng dính. Sau đó lăn nó vào những hạt kim tuyến, chờ lớp kim tuyến khô đi, bạn bóc đi phần băng dính được dính ban đầu, thế là bạn đã có một chiếc chai được khắc chữ rất đẹp mắt. Thêm chút đèn sáng vào bên trong thì sẽ siêu nổi bật luôn. Bạn có thể làm nhiều chai, xếp thành những dòng chữ ý nghĩa rồi đặt ở góc hành lang, phòng khách, hay phòng bếp đều là ý tưởng không tồi!

Thậm chí những vỏ chai đựng các lọ gia vị bạn có thể dễ dàng kiếm cũng có thể trở thành món đồ trang trí nhà siêu yêu. Cách làm thì chẳng khác gì những cách làm ở trên cả.
 
Nếu bạn thích sặc sỡ? Hãy thỏa sức tô vẽ, đùa nghịch với những chiếc chai. Kết quả không tồi đâu nhé!
Chia sẻ