Trang trí ngày tết

Trang trí nhà ngày tết kiểu Nhật

,
Chia sẻ

Những ngày này người Nhật đang chuẩn bị đón tết theo Dương lịch. Cùng thưởng thức những tác phẩm trang trí nhà đón tết theo phong cách Ikebana xứ Phù Tang.

Ngay từ ngày xưa, Nhật Bản đã đón năm mới theo lịch tây, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 dương lịch và gọi là Oshogatsu, các lễ hội kéo dài đến tận ngày 15 tháng 1.

Người Nhật vốn nổi tiếng về sự độc đáo và tinh tế trong mọi lĩnh vực văn hóa. Hãy cùng kiểm chứng qua những mẫu Ikebana trang trí nhà của họ khi chuẩn bị đón năm mới.  


Tiền sảnh: Kagami Mochi 


Kagami Mochi  là vật trang trí đặc trưng nhất của người Nhật trong ngày tết. Một quả hồng khô, bánh mochi (lọai bánh giống bánh dày Việt Nam), tảo biển, lá cây dương xỉ và một con tôm hùm được sắp đặt vào hộp giấy như một mâm ngũ quả và để ngay trên lối vào nhà.


Trong phòng ăn

Có hai thứ thực phẩm chính trong tác phẩm này: lúa gạo và tảo biển. Ngoài ra, những sợi lanh được nhuộm các màu sắc tô điểm cho tác phẩm thêm phần bắt mắt.



Hoa trong phòng ăn

Một lọ hoa theo kiểu ikebana được đặt trong góc thụt tokonoma ở phòng ăn.

Phòng trà



Trong căn phòng thân mật cho tiệc trà, lọ hoa treo tường là vật trang trí bắt buộc phải có cho một buổi trà đạo. Trên vách tường đi vào tokonoma được đặt một đọan ống tre xanh với một cành liễu và bông hoa trà bên trong. 

Ngoài ra cách trang trí này cũng còn gặp trên góc tường của các phòng ăn.



D. Kh

Chia sẻ