Trang trí nhà ngày cưới với chi phí 8 triệu đồng đẹp miễn chê của cặp đôi Sài Thành

Hạ Mạt,
Chia sẻ

Mời bạn cùng chúng tôi tham khảo ý tưởng trang trí nhà đám cưới theo phong cách Rustic mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần sang trọng của cặp đôi đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Phong cách Rustic là khái niệm không còn xa lạ với các nước phương Tây nhưng những năm trở lại đây nó mới thực sự “làm mưa làm gió” trong trang trí nhà ở cũng như trang trí nhà đám cưới. Xu hướng tổ chức tiệc cưới phong cách Rustic trong nhà hàng hay ngoài trời được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi sự tự nhiên, độc đáo và gần gũi. Thế nhưng, khi mang Rustic vào trang trí lễ nhà đám cưới thì đòi hỏi bên Wedding planner phải thật khéo léo và tinh tế để làm sao vừa mang nét mộc mạc giản dị vừa phải có sự sang trọng để phù hợp với tính chất trọng đại của buổi lễ ra mắt hai họ. 

Vừa qua, một công ty tổ chức tiệc cưới đã hiện thực hóa ý tưởng trang trí này cho cặp đôi Thanh Bình và Phương Hằng đến từ TP. Hồ Chí Minh. Mời các cô dâu chú rể tương lai cùng chúng tôi tham khảo nhé!
 
Lễ rước dâu được diễn ra vào đêm khuya cho đến rạng sáng, vì thế yếu tố ánh sáng kết hợp tông màu gần gũi sẽ tạo nên sự ấm cúng và mộc mạc theo chủ ý của cô dâu chú rể.
 
 
Tấm bảng màu xanh lá cây viền trắng với dòng chữ “Vu Quy” trước cổng nhà như gửi một lời thông báo nhẹ nhàng và vô cùng giản dị, không màu mè đúng chất phong cách Rustic.
 
Toàn bộ không gian bên trong ngôi nhà được Wedding planner dùng màn trắng che phủ cẩn thận, bao bọc hầu khắp mọi ngóc ngách nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi trang trí cũng như bày biện lễ tiệc. Màu trắng tinh khôi, thanh lịch, là lựa chọn lý tường để ngôi nhà trở nên rộng hơn so với thực tế, đồng thời là tông màu thích hợp để làm phông nền hơn cả vì khả năng kết hợp được với tất cả các gam màu khác nhau.
 
 
Concept được xây dựng xuyên suốt từ ý tưởng từ tấm thiệp cưới của cô dâu chú rể, với vòng nguyệt quế xanh tươi hình tròn khép kín, từ bảng tên lễ đến phông màn chữ hỷ cách điệu sau bàn thờ gia tiên. Biểu tượng này mang vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ của thiên nhiên, đồng thời tượng trưng cho sức mạnh, sự chiến thắng sau một hành trình dài phấn đấu, giống như bến đỗ tình yêu là hôn nhân cần trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
 
Phong cách Rustic sở dĩ mang đậm tính nghệ thuật là bởi nó mang những khoảng xanh của thiên nhiên vào không gian, với hơi thở mộc mạc được trang trí một cách khéo léo, dung dị mà không hề tẻ nhạt. Lễ gia tiên không có quá nhiều gam màu nổi bật, chỉ gói gọn trong sắc trắng của phông nền, hoa trắng tinh khôi, sắc xanh của lá và điểm xuyết những phụ kiện màu vàng đồng để thêm phần trang trọng.
 
 
Bàn đón tiếp hai họ được bày trí cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Bộ ấm tách trắng sứ sáng bóng và sạch sẽ, những lọ hoa màu vàng đồng thanh mảnh với những nhành lá rũ xuống nhẹ nhàng, đĩa bánh trái nhỏ xinh và nổi bật là chiếc khay đựng bánh cupcake với lồng đậy trong suốt trông vô cùng duyên dáng theo phong cách của những bữa tiệc nhẹ Âu châu.
 
 
Một điểm nhấn tinh tế không thể bỏ qua và cũng là một trong số những đặc trưng nổi bật của các bữa lễ tiệc mang phong cách Rustic chính là chất liệu ren. Những thước vải ren hoa văn trang nhã tạo sự nữ tính và quyến rũ, khiến tấm trải bàn, bọc ghế trở nên mềm mại. Khi tấm vải ren kết hợp vải bố thắt nơ phía sau lưng mỗi chiếc ghế dựa khiến chúng như được khoác lên phụ kiện điệu đà,xinh yêu, trái ngược hẳn với phần khung thô cứng vốn có.
 
 
Và cuối cùng, bên cạnh tất cả những điểm cộng trang trí, từ màu sắc, ý tưởng xuyên suốt, chất liệu cho đến các phụ kiện thì tấm hình cô dâu chú rể đã khiến buổi lễ vu quy trở nên đầm ấm và thể hiện nhất quán phong cách mà cặp đôi yêu thích. Tấm ảnh phóng lớn của Thanh Bình và Phương Hằng được chụp tại phố cổ Hội An. Với cảnh vật trầm mặc, không khí đậm chất ưu tư, con người và thiên nhiên như hòa vào làm một - đây chẳng phải là những gì mà phong cách Rustic muốn truyền cảm hứng đến cho tất cả những ai đang tham dự ngày vui của đôi trẻ sao?

Thực hiện: Cherry Wedding
Ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ