Trang trí nhà mình với bình hoa tinh tế làm từ giấy ăn

Thùy Vân, ảnh: themotherhuddle,
Chia sẻ

Những sắc màu tuy rực rỡ nhưng vẫn vô cùng mát mẻ sẽ rất hợp khi dùng để trang trí nhà mình vào dịp hè!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Khăn giấy màu trắng loại hình vuông
Bút dạ màu
Kéo
Sáp xanh
Kẹp tóc nhỏ (kẹp mai).
 

Bước 1:

Xếp 3 lớp khăn giấy chồng lên nhau, đặt trên mặt bàn rồi gấp theo cách khi bạn gấp quạt giấy với độ lớn của mỗi cạnh cần gấp là 2,5cm.

Bạn có thể tham khảo cách gấp tại đây.

 

Bước 2:

Lấy kẹp tóc kẹp ở giữa giữ các nếp gấp.

 

Bước 3:

Đo khoảng cách từ chiếc kẹp ra 2 đầu giấy khoảng 5cm, sau đó bạn cắt bỏ phần giấy thừa ở 2 đầu.

 
Bước 4:
 
Dùng bút dạ màu tô màu cho 2 đầu giấy bạn vừa cắt.
 
Bước 5:

Bây giờ, một tay bạn cầm chiếc kẹp, tay còn lại bạn nhẹ nhàng kéo mỗi lớp giấy từ ngoài vào trong cho bông hoa nở tròn đều. Hãy cẩn thận không để rách giấy vì giấy ăn thường khá mỏng. Kéo hết một bên rồi tiếp tục kéo cho bên còn lại.

 

Bước 6:

Tương tự từ bước 1 đến bước 5 bạn làm cho những bông hoa còn lại với những màu sắc khác nhau nữa nhé!

 

Bước 7:

Lấy cành hoa của những hoa cũ hoặc dùng cành hoa giả, bạn cắt bỏ phần hoa cũ trên bông hoa, giữ lại phần cành.

 

Bước 8:

Gắn bông hoa vào cành hoa bằng cách cột phần cây của chiếc kẹp vào đầu cành cây, dùng sáp quấn đều kín quanh mối cột là bạn hoàn thành cành hoa rồi!

Làm tương tự cho những bông hoa còn lại bạn nhé!

Bình hoa tuy giản dị với cách làm không - thể - dễ - hơn mà lại mang một cảm giác rất tinh tế, sang trọng vào không gian trong nhà bạn. Những sắc màu tuy rực rỡ nhưng vẫn vô cùng mát mẻ sẽ rất hợp khi dùng để trang trí nhà mình vào dịp hè; bạn hãy cùng thử trổ tài khéo tay nhé!

 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ