Trang trí nhà mình với bình hoa rực rỡ từ giấy xốp

Thúy Lâm, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Chỉ với chi phí khoảng hơn 20,000đ là bạn đã có một bình hoa thật xinh trang trí cho ngôi nhà của mình rồi. Cách làm lại không khó chút nào, hãy cùng thử nhé!

 
 
 
Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
 
- Giấy xốp màu. Màu sắc tùy ý, nếu bạn muốn một bình hoa nhẹ nhàng, thanh lịch thì chọn một màu; nhiều màu sắc lại làm bình hoa trông thời trang và nổi bật hơn.
- 1 tờ giấy xốp màu xanh lá 30cm để bọc thân hoa.
- Dây thép nhỏ để làm thân hoa. Độ dài thân trung bình khoảng 10 - 20 cm tùy thuộc vào kiểu cắm hoa của bạn, nếu cắm bát thì thân sẽ ngắn, còn nếu cắm vào bình thì thân sẽ cao hơn. Với độ dài này bạn nhân với số lượng hoa để mua kích thước cho chuẩn nhé.
- 1 lọ keo dán 502.
- Kéo.

 

 
Bước 1:
 
Cắt dây thép dài thành từng đoạn ngắn khoảng từ 10 - 15cm.
 
Bước 2:
 
Cắt giấy màu thành 4 hình tròn nhỏ có kích thước lớn dần như hình bên. Hình nhỏ nhất có bán kính khoảng 1.5cm. Với mỗi hình tròn kế tiếp bạn cộng thêm 0.7cm vào bán kính rồi cắt nhé!
 
Bước 3:
 
Với mỗi hình tròn bạn lại cắt thành từng cánh nhỏ chụm về tâm.
 
Bước 4:
 
Dùng kéo tỉa lại từng cánh cho cong đều giống như cánh hoa thật. Bạn bắt đầu bằng một nửa cánh cùng chiều cắt của bạn trước...
 

...sau đó lật ngược cánh hoa để tỉa nốt phần cánh còn lại. Sau khi tỉa xong bạn sẽ được một cánh hoa như thế này.

 

Làm tương tự với cả 4 hình tròn còn lại. Bạn lưu ý là cắt cánh hoa nhọn trông bông hoa sẽ sắc sảo hơn, còn nếu cắt cánh hơi bầu một chút cánh hoa trông lại mềm mại và nữ tính hơn.

 
Bước 5:
 
Sau khi cắt xong bạn chồng lớp 4 lớp cánh hoa lên nhau lần lượt theo kích cỡ của chúng. Cánh lớn nhất ở dưới cùng, cánh bé nhất nằm ở bên trên.
 
Bạn nhớ xếp các cánh hoa so le nhau để trông chúng đầy đặn và đều cánh hơn nhé!
 
Bước 6:
 
Cắt một đoạn giấy xốp cùng màu với cánh hoa vừa cắt, kích thước khoảng 1.5cm x 3cm rồi cắt tua rua nhỏ để làm nhụy. Vì mình làm nhiều bông màu vàng nên mình cắt luôn một đoạn dài cho tiện.
 
Cắt thêm một miếng giấy nhỏ hình thoi hoặc hình tròn màu xanh lá làm đài hoa.
 
Bước 7:
 
Xuyên đài hoa vào đầu đoạn thép bạn đã cắt.
 
Bước 8:
 
Tiếp đó, bạn xuyên đầu đoạn thép vào tâm của 4 cánh hoa vừa chồng xếp.
 
Bước 9:
 
Nhỏ một chút keo dán 502 vào phần đài hoa, cánh hoa và thân thép để cố định bông hoa với thân thép.
 
Bước 10:
 
Lấy đoạn nhụy hoa vừa cắt trước đó cuộn tròn lại. Nếu phần giấy không cắt tua rua mà dài quá, bạn có thể cắt cho sát phần chân sợi để khi đính lên, chân nhụy sẽ dính sát vào phần cánh hoa bên trên trông đẹp mắt hơn. Nếu không nó sẽ gồ lên rất mất thẩm mỹ.
 
Bước 11:
 
Nhỏ một chút keo lên chân nhụy rồi đính nó lên tâm của bông hoa. Giữ khoảng 5 giây cho keo khô và nhụy được cố định chắc chắn hơn rồi mới bỏ ra nhé!
 
Bước 12:
 
Dùng tay tách từng sợi nhụy áp sát xuống mặt cánh hoa...
 
...nhỏ một chút keo dán cố định từng sợi nhụy vào mặt cánh hoa bạn được bông hoa như hình bên.
 
Bước 13:
Cắt một đoạn giấy xốp xanh kích thước 0.7cm x 15cm.
 
Bước 14:
 
Quấn chặt một đầu đoạn giấy vào ngay phần dưới đài hoa, cố định bằng một ít keo dán...
 
... rồi cứ thế vừa xoay thân hoa vừa quấn dải giấy phủ kín thân thép. Trong lúc kéo bạn nên kéo căng dải giấy (giấy xốp hơi co giãn) để nó ôm sát vào thân thép. Tránh kéo lỏng tay thân hoa sẽ xấu và dễ bị hư, tuột.
 
 
Bạn không quấn hết thân thép mà để thừa lại một đoạn để cắm xuống mặt xốp khi tạo kiểu nhé!
 
 
Bước 15:
 
Cắt hai chiếc lá bằng giấy xốp màu xanh.
 
Bước 16:
 
Sau đó đính lá lên thân hoa...
 

Quấn chặt phần cuống lá ôm sát vào thân hoa rồi nhỏ một chút keo cố định lại.

 

Sau khi keo khô, cánh hoa đã định hình, dùng tay bẻ chiếc lá xuống tạo dáng cong cong tự nhiên.

 
Làm tương tự với chiếc lá còn lại.
 

Vậy là bông hoa đầu tiên đã hoàn thành rồi!

 

Tiến hành tương tự với các bông hoa khác nhé! Sau khi làm đủ số hoa thì bạn tiến hành tạo kiểu. Giờ là lúc bạn thỏa sức sáng tạo đấy!

Những cánh hoa rực rỡ khoe sắc trong nắng ...
 
 
Tô điểm cho góc bàn thêm sinh động!
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được cho nhà mình một bình hoa thật đẹp nhé!
 
Chia sẻ