Trang trí gói quà Giáng Sinh nhanh mà đẹp

Thùy Vân, ảnh: fiskars,
Chia sẻ

Nếu bạn không còn đủ thời gian để làm những gì phức tạp, hãy thử cách gói quà này và khiến người thân của mình bất ngờ vào những phút cuối nhé!

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Gói quà
Giấy màu
Kéo, cây kim
Bấm lỗ
Len cuộn, dây ruybang
Dao rọc giấy
Vật liệu trang trí
 

Bước 1:

Đầu tiên, bạn in file mẫu hình chiếc găng tay trên giấy trắng. Dán mẫu giấy trắng trên tấm giấy màu xanh.

 

Tiếp theo, bạn dùng dao rọc giấy, rọc theo nét vẽ trên giấy trắng có được găng tay xanh.

 

Bước 2:

Cắt tấm giấy vở kẻ ô vuông, bằng kích thước của lòng chiếc găng tay giấy, sau đó bạn đặt tờ giấy vở lên trên tấm giấy xanh dùng kim đâm xuống để lấy dấu.

 

Bước 3:

Sau đó, bạn dùng chiếc búa và chiếc đinh để đập lỗ theo dấu lỗ kim bạn đã làm dấu ở trên. Nếu bạn không có búa có thể dùng bấm lỗ để bấm.

 

Bước 4:

Sau khi bấm lỗ hết trong lòng của chiếc găng tay, bạn bắt đầu luồn sợi len qua các lỗ, cách luồn tùy theo ý bạn. Trong hướng dẫn này mình luồn len kiểu dấu X.

 

Bước 5:

Luồn len xong, bạn bấm một lỗ ở phần cổ tay để luồn dây treo.

 

Bạn luồn sợi dây ruy băng qua chiếc lỗ là hoàn thành chiếc găng tay rồi!

 Với cách làm những chiếc găng tay như thế này, bạn chỉ cần đơn giản là bọc hộp quà của mình bằng giấy vở học sinh rồi đính kèm chiếc găng tay lên, buộc lại bằng ruy băng là đã có hộp quà vừa xinh xắn lại vừa độc đáo:
 
 
Với những màu sắc, kiểu dáng và cách luồn len trên găng tay khác nhau là bạn có những chiếc găng tay khác nhau hoàn toàn mà vẫn mang đầy không khí của ngày Giáng Sinh. Nếu bạn không còn đủ thời gian để làm những gì phức tạp, hãy thử cách gói quà này và khiến người thân của mình bất ngờ vào những phút cuối nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ