Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới

Thùy Vân,
Chia sẻ

Thay vì mua chậu lan có giá khá cao, bạn có thể tự trang trí chậu lan vừa đẹp mắt vừa đơn giản lại rất tiết kiệm đấy!

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 1

Để trang trí chậu lan, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Chiếc chậu hình thang, miệng chậu hình chữ nhật.

- 2 giò lan hồ điệp tím

- 1 chậu lá thường xuân

- 4 đoạn tre ngắn, ống tre nhỏ, màu nâu

- Rêu xanh, cỏ khô, chú bướm trang trí

- Dụng cụ: nilon, kéo, giấy báo, dây cói để cột

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 2
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 3
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 4

Cắt tấm nilon lót bên trong chậu để nước không chảy ra ngoài. Đặt 2 giò lan vào trong chậu và đặt chậu lá thường xuân vào trong một bên chậu. Dùng giấy báo vo thành viên tròn bạn nhét vào khe trống giữ cho chậu không bị lung lay và che kín khoảng trống.

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 5
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 6

Bạn cắm 2 đoạn tre thẳng dọc theo 2 cành hoa lan để thay cho 2 cây nhựa giữ cành lan thẳng đứng có sẵn.

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 7
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 8

Tiếp đến, bạn đặt 1 đoạn tre thẳng nằm ngang với 2 đoạn đứng, sao cho đoạn tre nằm ngang thấp hơn hai đoạn cong của 2 cành hoa lan, giữ hai cành hoa lan không rũ xuống. Dùng dây cói cột giữ hai đầu cành lan với hai đầu của đoạn tre nằm ngang. Bạn cột cố định điểm giao nhau của 2 đoạn tre đứng với đoạn tre nằm ngang và 2 thân cành hoa lan. Lấy đoạn tre ngắn hơn, bạn cột ngang nghiêng bên dưới đoạn tre ngang thứ nhất tạo thành hình tứ giác ở giữa, và cột cố định.

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 9
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 10

Tại vị trí 4 điểm giao nhau của 4 đoạn tre, bạn cột rêu khô bên ngoài để trang trí.

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 11
Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 12

Cuối cùng, bạn phủ rêu xanh lên mặt miệng chậu và dán trang trí chú bướm giả lên trên đoạn tre nằm ngang là xong.

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 13
Thật đơn giản và nhanh chóng, bạn có chậu lan lạ đẹp trang trí nhà đẹp đón Tết. Thay vì mua các chậu lan được tạo hình có sẵn với chi phí cao, bạn thử trổ tài khéo tay mua giò lan về trang trí thành chậu lan vừa độc lạ đẹp vừa tiết kiệm ít chi phí nhé!

Trang trí chậu lan cho nhà đẹp chào đón năm mới 14

Mách bạn cách chọn giò lan đẹp:

Bầu cây đủ ấm, rễ còn nguyên vẹn. Lá cây xanh tươi tự nhiên, không vết bệnh, không khuyết tật, giập nát.

Cành hoa to mập, gốc cành thẳng, ngọn cành uốn cong mềm mại.

Giò hoa chỉ nên có 1 hoặc 2 cành, không có cành nhánh. Mỗi cành có 10 nụ trở lên, nụ phải to, trong đó có 2/3 số nụ hoa đã nở.

Chúc các bạn thành công với cách trang trí chậu lan đẹp trang trí nhà đón Tết này nhé!

(Nguồn: florismania)

Chia sẻ