Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mách bạn thêm 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn để trang trí cho bàn tiệc cuối năm thật ấn tượng nhé!

Kiểu 1:

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 1

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 2

Để gấp hoa hồng từ giấy ăn, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Giấy ăn màu hồng và màu xanh

- Dụng cụ: kéo, bút chì

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 3
Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 4
Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 5

Cắt giấy ăn màu hồng thành 4 tấm hình vuông. Đặt bút chì sát mép một cạnh của tấm giấy vuông màu hồng, rồi lăn cây bút chì cho tấm giấy cuộn tròn quanh thân bút chì. Bạn cuộn 2/3 tấm giấy thì dừng lại, chừa 1/3 tấm giấy không cuộn. Dùng tay đẩy nhẹ hai đầu của tấm giấy cuộn trên thân bút chì vào trong cho giấy rùn lại, rồi rút cây bút chì ra tạo cánh hoa.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 6
Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 7

Tương tự, bạn cuộn tròn 3 tấm giấy còn lại. Lấy tấm giấy thứ nhất, cuộn tròn phần ồng tròn bên trên tạo hình lớp cánh hoa thứ nhất. Tiếp theo, lấy tấm giấy thứ hai, cuộn bọc bên ngoài, lệch với cánh hoa thứ nhất tạo lớp cánh hoa thứ hai.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 8
Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 9

Tiếp đến, lấy tấm giấy thứ ba, cuộn bọc bên ngoài cánh hoa thứ nhất, đối diện với cánh hoa thứ hai. Bạn lấy cánh hoa thứ tư cuộn bọc bên ngoài cánh hoa thứ hai và thứ ba, rồi xoắn phần giấy bên dưới bông hoa cho các cánh hoa dính vào nhau.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 10
Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 11

Cắt khăn ăn màu xanh thành 4 tấm hình vuông nhỏ hơn 4 hình vuông màu hồng. Đặt hai hình vuông chồng lệnh lên nhau, 2 tâm trùng nhau. Gấp đôi 2 hình vuông, cắt 2 đường vuông góc ngắn 1cm ở giữa để đặt bông hoa. Đặt cành hoa vào khe giữa hai tấm giấy rồi xoắn lớp giấy xanh bên ngoài làm lá giữ bông hoa ở giữa là xong.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 12
Bông hoa hồng nhỏ xinh thật đẹp. Đặt chiếc cốc lên trên tấm khăn ăn rồi đặt bông hoa hồng ngay bên cạnh chân cốc trang trí thêm xinh. Cách gấp hoa hồng cùng với cách bày trí đơn giản tô điểm cho bàn tiệc thường ngày đơn điệu trở nên sinh động và bắt mắt.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 13

Kiểu 2:

Để gấp hoa hồng từ giấy ăn, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Giấy ăn màu hồng

- Dụng cụ: chiếc đĩa trắng

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 14

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 15

Đặt chiếc giấy ăn trên mặt bàn, gấp 1/5 cạnh giấy vào trong rồi lật úp mặt giấy vừa gấp xuống. Bạn cuộn tròn tấm giấy thành ống tròn.


Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 16

Dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp xoắn đầu ống tròn có phần giấy gấp tạo hình bông hoa. Sau đó, bạn xoắn một đoạn ngắn bằng chiều dài của bông hoa làm cành hoa, rồi kéo nhẹ một góc giấy bên dưới lên trên và xoắn phần còn lại tạo hình chiếc lá. Vì giấy ăn mỏng dễ rách nên khi kéo hoặc xoắn bạn nhẹ nhàng cẩn thận. Vậy là tạo hình cành hoa hồng từ giấy ăn đã hoàn thành.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 17
Cành hoa hồng từ chiếc giấy ăn mềm mại trông thật dịu dàng đáng yêu phải không bạn? Chỉ với 1 tấm giấy ăn và một chút khéo tay là bạn có thể tự gấp giấy ăn trang trí cho bàn ăn thật đẹp. Bạn là người thích sự lãng mạn thì đây là gợi ý cách trang trí bàn ăn đẹp xinh cho ngày lễ Valentine sắp đến.

Trang trí bàn tiệc với 2 cách gấp hoa hồng từ giấy ăn 18

Chúc các bạn thành công với 2 cách gấp hoa hồng đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: domashnij-ochag)

Chia sẻ