Người bí ẩn

Trấn Thành - Ốc Thanh Vân cãi nhau chí chóe chuyện chồng con

Shindo,
Chia sẻ

Trên sân khấu chương trình “Người bí ẩn”, Trấn Thành không ngại mang chuyện chồng con ra làm trò gây khó dễ cho Ốc Thanh Vân.

Tập 8 của chương trình Người bí ẩn 2016 vừa lên sóng vào tối ngày 15/5. Đội khách tham gia số ghi hình này là ca sĩ Long Nhật và diễn viên Ốc Thanh Vân. Danh hài Trấn Thành vẫn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Kết thúc tập phát sóng, đội nhà và đội khách đều xuất sắc giành trọn 5 điểm. Cặp đôi Long Nhật – Ốc Thanh Vân tiếp nối Trương Nam Thành – Nhật Kim Anh giành chiến thắng trọn vẹn giành 50 triệu.

Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu, cặp đôi Long Nhật – Ốc Thanh Vân đã cãi nhau chí chóe với Trấn Thành. Vì mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời thực, Ốc Thanh Vân không ngại chặt chém chàng MC nổi danh. Trấn Thành cũng nhanh chóng đáp trả bằng việc đưa ra hàng loạt câu hỏi về chồng con, gia đình gây khó dễ cho Ốc Thanh Vân. Tuy nhiên, sau một hồi cãi nhau kịch liệt, cuộc chiến đã tạm thời bị đình lại vì bàn tay can thiệp của Vân SơnHồng Đào – Long Nhật. 

tập 8 người bí ẩn 3
Trấn Thành

tập 8 người bí ẩn 4
Đội nhà gồm Vân Sơn - Hồng Đào

tập 8 người bí ẩn 5

tập 8 người bí ẩn 6
Đội khách gồm Long Nhật và Ốc Thanh Vân

Vòng 1: Ai là nghệ sĩ múa rối nước

Long nhật – Ốc Thanh Vân chọn số 3. Hồng Đào – Vân Sơn chọn số 3. Long Nhật chia sẻ: “Bình thường cái người giỏi nghề là kiệm lời lắm, không nói gì cả. Và ở anh toát lên một chất rất là nghệ sĩ”. Hồng Đào đánh giá rằng: “Hồng Đào đã từng đi coi múa rối nước và cũng từng ra sau để giao lưu với các anh thì anh là người cũng có cái nhân dáng giống như những người bạn của Hồng Đào”.

tập 8 người bí ẩn 7

Với kiến thức về múa rối nước, không khó cho cả đội nhà và đội khách xác định được người bí ẩn. Ngay khi Hồng Đào khen giọng của người bí ẩn số 3 quá hay. Long Nhật liền lên tiếng "Em yêu anh rồi đó", Trấn Thành bổ sung thêm: "Cái điệu cười nhè nhẹ bí hiểm của ảnh đã bán đứng ảnh rồi”. Và người bí ẩn chính là nghệ sĩ múa rối nước Phan Thanh Liêm. Anh sở hữu một nhà hát rối nước mini ở Ngõ Chợ Khâm Thiên, Hà Nội. Phần biểu diễn của anh Liêm tạo ấn tượng mạnh đối với tất cả mọi người. Trấn Thành: “Trấn Thành tưởng là phải có một đội ngũ đằng sau đó bởi rất sống động, đúng đến từng beat nhạc nhỏ. Những con rối sống động như một vật thể sống. Thật sự khâm phục anh”.

Tập 8 Người bí ẩn - Vòng 1: Ai là nghệ sĩ múa rối nước

Vòng 2: Ai là người vẽ tranh bằng kim tuyến

Long nhật – Ốc Thanh Vân chọn số 5. Hồng Đào – Vân Sơn chọn số 5.

Với người bí ẩn có khả năng vẽ tranh kim tuyến, Long Nhật vô cùng thích thú: “Màu gì cũng được, miễn răng mà có kim tuyến là Long Nhật rất là mê”. Trấn Thành đáp lại: “Lấp lánh long lanh lòe loẹt lộ liễu là Long Nhật”. Khi đặt câu hỏi cho người bí ẩn số 5, Trấn Thành đề nghị vẽ hình Long Nhật. Vân Sơn “góp ý”: “Anh nghi em vẽ anh Long Nhật thì không cần kim tuyến đâu, vì em vẽ hình Long Nhật là kim tuyến nó có đầy sẵn hết trơn rồi”. Trong khi đó Hồng Đào cho rằng: “Em vẽ Long Nhật là vẽ cái đầu thôi, vẽ bộ đồ là tốn nhiều kim tuyến lắm á”. Trong khi đó, người bí ẩn số 3 khiến các nghệ sĩ “sợ” vì quá ngầu. Người bí ẩn số 1 cho rằng: “Mặt Trấn Thành em nằm em ngủ cả ngày cũng hong vẽ được nữa tại xấu quá chị. Em vẽ được những người đẹp như chị hay chị Ốc Thanh Vân ạ”.

tập 8 người bí ẩn 8

Người bí ẩn là họa sĩ Phạm Hồng Minh – người đã theo bộ môn vẽ tranh kim tuyến 4 năm. Bạn Minh đem đến bức chân dung phác họa nghệ sĩ Vân Sơn. Các nghệ sĩ tranh nhau đặt hàng người bí ẩn Phạm Hồng Minh. Hồng Đào: “Chị hẹn em xong show 8h tối”. Trấn Thành: “Xong 11h30 qua nhà tui ha”. Long Nhật: “2h sáng đến anh và vẽ luôn tới sáng ha em”. Vân Sơn đáp trả: “Bạn vẽ tui mà không nhìn tui một lần nào chứng tỏ hình ảnh tui ở trong tim bạn rồi”.

Tập 8 Người bí ẩn - Vòng 2: Ai là người vẽ tranh bằng kim tuyến

Vòng 3: Ai là người biểu diễn thiết đầu công

Long nhật – Ốc Thanh Vân chọn số 2. Hồng Đào – Vân Sơn chọn số 4. Long Nhật chia sẻ: “Lúc anh hỏi về nghề nghiệp, anh hỏi bằng giọng Huế ngọt ngào rót vô tai, ah dẫn dắt em đi, đi một lúc gần được rồi cái em choàng tỉnh lại, em nói không! Nên anh nghĩ là bạn số 2”.

Hồng Đào cho rằng: “Ở nhà chị chiều chồng, ở đây chị chiều bạn già nê chiều theo ah Sơn chọn số 4”. Trong khi đó, Vân Sơn lại khẳng định: “Bạn số 4 thuyết phục anh vì khi bạn thủ võ thì tất cả sẹo của bạn ở cùi chở lộ ra, bạn là người đã chơi võ rất giỏi. Và bạn là người cầm cây sắt đập lên đầu rất đúng thế”. 

tập 8 người bí ẩn 9

Người bí ẩn chính là bạn Hoàng Vũ – hiện tại là huấn luyện viên võ cổ truyền. Phần biểu diễn khiến Ốc Thanh Vân lo sợ đến rơi nước mắt, khán giả thán phục vỗ tay không ngớt.

Tập 8 Người bí ẩn - Vòng 3: Ai là người biểu diễn thiết đầu công

Vòng 4: Ai là người biểu diễn xiếc đế kiếm

Long nhật – Ốc Thanh Vân chọn số 4. Hồng Đào – Vân Sơn chọn số 4. Long Nhật chia sẻ: “Anh Nhật thích kim tuyến nhất, vì vậy khi anh Nhật thấy kim tuyến lóe sáng từ đôi giày em thì anh tự nhiên thông minh bất chợt và anh nghĩ đằng sau lớp soare trắng đó là thân hình một diễn viên xiếc rất đẹp, rất chuyên nghiệp”.

Trấn Thành nhận định rằng: “Anh Long Nhật như tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu á, sung sức trẻ trung nhí nha nhí nhảnh hà”. Người bí ẩn chính là nhân vật số 4 là bạn Nguyễn Thị Hoài – diễn viên đoàn xiếc nhân dân Long An. Luyện tập bộ môn này hơn 10 năm, đã có lần Hoài bị tai nạn kiếm rớt trúng ngực. Nhưng Hoài chưa từng có ý định từ bỏ vì: “10 năm tuổi học xiếc nên khi mà vì một tai nạn nhỏ mà bỏ thì thật là uổng phí”.

tập 8 người bí ẩn 1

Màn trình diễn của chị Hoài mang lại nhiều phán phục từ hai đội và khán giả với các màn biểu diễn đẹp mắt, đặc biệt khi hai mũi kiếm đứng cân bằng đã khó, chị còn đặt thêm khay ly chứa đầy nước và còn di chuyển lên cột cao 6 mét, thả thẳng người ra trình diễn đầy ấn tượng trên đỉnh cột khiến khán giả không ngớt vỗ tay khâm phục.

Tập 8 Người bí ẩn - Vòng 4: Ai là người biểu diễn xiếc đế kiếm

Vòng 5: Ai là người múa rồng đèn led

Long nhật – Ốc Thanh Vân chọn số 3. Hồng Đào – Vân Sơn chọn số 3. Người bí ẩn chính là nhân vật số 3 - bạn Nguyễn Tuấn Hải đến từ đội Lân sư rồng Hằng Anh Đường. Vân Sơn – Hồng Đào nói đặc biệt thích đội khách vì Long Nhật như trở lại tuổi 17 nhí nhảnh, còn Ốc Thanh Vân quá thông minh, đoán như ma đoán.

tập 8 người bí ẩn 2

Sau 5 vòng chơi,  đội nhà quyết định trao phiếu mua hàng có giá trị 5 triệu đồng cho bạn Nguyễn Thị Hoài – diễn viên xiếc đế kiếm. Còn đội khách trao cho họa sĩ Phạm Hồng Minh – người vẽ tranh kim tuyến.

Tập 8 Người bí ẩn - Vòng 5: Ai là người múa rồng đèn led
Chia sẻ