Trấn Thành "đứng hình" khi bị ám chỉ sắp cưới Hari Won

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Tập 14 "Người bí ẩn" vừa lên sóng, trong đó, Trấn Thành đã bị trêu chọc chuyện nên vợ nên chồng với Hari Won.

Tập 14 Người bí ẩn vừa kết thúc phát sóng với nhiều tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Đội nhà gồm cặp nghệ sĩ Vân Sơn - Hồng Đào đã phải đấu trí với đội khách mời gồm NSƯT Kim Tử Long - NSƯT Phượng Loan.

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14
NSƯT Kim Tử Long - Phượng Loan

Ở vòng 1 - Ai là vợ chồng thật?, Kim Tử Long - Phượng Loan đã chọn cặp số 1, trong khi Vân Sơn - Hồng Đào kiên quyết chọn cặp số 2. Cuối cùng, kết quả đúng như Hồng Đào dự đoán, cặp số 2 là đôi vợ chồng võ sĩ vovinam, còn cặp số 1 chỉ là hai bạn trẻ đang yêu nhau. Lúc này, Trấn Thành bình luận: "Cái cặp này mà lấy là bảo đảm hợp liền. Bảo đảm. Tại vì tụi em thấy đó, gương mặt hai đứa xứng lắm. Đẹp lắm". Bất ngờ, người chơi đã quay sang vặn vẹo nam MC: "Xứng không anh Thành? Xứng cỡ anh Thành với chị Hari Won không?".

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Nghe đến đây, Trấn Thành sượng mất vài giây và đáp: "Sao em không hỏi Quang Minh - Hồng Đào mà em hỏi bên này làm chi?". Hồng Đào ngồi dưới đã nói vào: "Thì tụi tôi đã thành vợ, thành chồng rồi. Còn người ta đang hỏi người sắp thành vợ, thành chồng đó". Một lần nữa, vì không biết phản ứng sao trước màn châm chọc bất ngờ này nên Trấn Thành đành lảng tránh và chuyển chủ đề bàn luận về đôi vợ chồng thật đang đứng cạnh anh.

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Tập 14 Người bí ẩn - Vòng 1: Ai là vợ chồng thật?

Ở vòng thi thứ 2 - Ai là người biểu diễn bộ môn xiếc xoay vòng lớn?, cả hai đội đều kiên quyết chọn người bí ẩn số 1. Kim Tử Long suy luận: "Chỉ có anh số 1 lúc hỏi về cơ cố tình nói trật qua cơ lưng nhưng thật ra bộ môn này rất cần cơ bụng". Đúng như dự đoán, người bí ẩn là nhân vật số 1 – Ngô Đắc Thắng. Anh đã tập bộ môn này 2 năm và phải trải qua những nguy hiểm như gãy tay, gãy chân, đầu cắm xuống đất. 

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Tập 14 Người bí ẩn - Vòng 2: Ai là người biểu diễn bộ môn xiếc xoay vòng lớn?

Vòng thi thứ 3 hấp dẫn hơn khi truy tìm Ai là người dùng răng nhấc thang nặng 60kg?. Cả hai đội Hồng Đào - Vân Sơn và Kim Tử Long - Phượng Loan đều chọn người phụ nữ có tuổi ở vị trí số 2. Kim Tử Long chia sẻ: "Chị số 2 về diện mạo thì chắc khỏe".

Kết quả, người bí ẩn là cô Lan Anh – 49 tuổi. Năm 17 tuổi, do gia cảnh nghèo khó phải đi gánh nước thuê ở chợ lớn nên dần dần tập được thăng bằng. Năm 20 tuổi cô bắt đầu diễn xiếc thăng bằng, đến nay là 29 năm. Cô Lan Anh cũng chính là kỷ lục gia Guiness Việt Nam ở bộ môn này, và cô có thể nâng được vật nặng lên tới 60kg. 

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Tập 14 Người bí ẩn - Vòng 3: Ai là người dùng răng nhấc thang nặng 60kg?

Ở vòng 4 - Ai là người biểu diễn đàn phía sau gáy?, đội nhà và đội khách mời không có cùng quan điểm khi Kim Tử Long theo trực giác chọn người đứng ở vị trí số 4, còn Hồng Đào dựa vào "máu nghệ sĩ" để chọn người ở số 2. 

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Kết quả, người bí ẩn chính là nhân vật số 2 – võ sư Huỳnh Phi Thanh, trưởng môn phái Thiếu Lâm. Vị võ sư này có khả năng chơi đàn cổ, đàn ghita, đàn mandolin sau gáy. 

Tập 14 Người bí ẩn - Vòng 4: Ai là người biểu diễn đàn phía sau gáy?

Ở vòng 5 - Ai là ca sĩ hát rock?, đội nhà lẫn đội khách mời đều chọn cô gái đứng ở vị trí thứ 6. Quả đúng như vậy, người bí ẩn ở vòng này chính là rocker Phương Hà, trưởng ban nhạc rock White Noise – nhóm nhạc rock nữ đầu tiên ở Việt Nam. Cô gái bản lĩnh mạnh mẽ này đã đem đến sân khấu ca khúc Sau tất cả phiên bản mới.

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

người bí ẩn tập 14

Tập 14 Người bí ẩn - Vòng 5: Ai là ca sĩ hát rock?

Sau 5 vòng thi, đội nhà với cặp nghệ sĩ Vân Sơn – Hồng Đào đã chiến thắng thuyết phục trước đội khách NSƯT Kim Tử Long – NSƯT Phượng Loan với tỉ số 5 – 3.
Chia sẻ