Trấn Thành bật khóc, Hari Won mê mẩn… ngực của thí sinh nam

Shindo,
Chia sẻ

Trong đêm Chung kết “Biến hóa hoàn hảo”, Hari Won không ngại khen nam thí sinh có ngực đẹp, hấp dẫn trước mặt bạn trai Trấn Thành.

Đường đua Biến Hóa Hoàn Hảo đã tiến đến chặng cuối cùng với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất: Lệ Ngọc (Lệ Quyên), Tuấn Phong (Đàm Vĩnh Hưng), Việt Thái (Noo Phước Thịnh) và Hoàng Yến (Phương Thanh). Trải qua 4 vòng thi với 11 đêm diễn, top 4 đã biến hoá hoàn hảo và đánh bại các thí sinh khác, trong đó có những nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng fans riêng, để giành lấy danh hiệu quán quân của mùa đầu tiên. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đêm Gala trực tiếp diễn ra vào tuần sau. 

Tuấn Phong hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng

Mở đầu đêm chung kết là "Đàm Vĩnh Hưng" Phùng Tuấn Phong. Trong ca khúc Xin lỗi tình yêu, Tuấn Phong tái hiện lại ca khúc đỉnh cao của Mr. Đàm và của chính mình ở vòng đầu tiên.  Cũng với tạo hình ở vòng đầu nhưng Tuấn Phong đã làm mới câu chuyện trong vai bóng ma trở về trăn trối với người tình.

chung kết biến hóa hoàn hảo 6

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Xin lỗi tình yêu - Tuấn Phong

Không chỉ mở màn, Tuấn Phong còn nghiễm nhiên trở thành “vedette” kết show của đêm chung kết với liên khúc Say tình - Bình minh sẽ mang em đi. Với liên khúc này, Tuấn Phong đã làm sống lại thời kỳ mới ra mắt khán giả của Đàm Vĩnh Hưng.

chung kết biến hóa hoàn hảo 3

Giám khảo Chí Tài khâm phục: “Dù là tiết mục cuối cùng nhưng em vẫn giữ được độ máu của Mr. Đàm từ giọng hát cho đến vũ đạo". Chú trọng phần ngoại hình, Hari Won nhận xét: “Hôm nay mới biết Tuấn Phong cũng rất quyến rũ khi diện chiếc sơmi hở ngực này. Chết mất!”. Lời nhận xét của Hari khiến Trấn Thành lo lắng khi bạn gái chuyển gout bạn trai xoành xoạch từ “ngây thơ” của Việt Thái sang “phong trần” của Tuấn Phong.

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Say tình và Bình minh sẽ mang em đi - Tuấn Phong

Hoàng Yến hóa thân thành Phương Thanh 

Ở phần 1 của chung kết, Hoàng Yến sẽ trình diễn lại ca khúc lẫy lừng của chị Chanh: Trống Vắng. Cùng tiếng guitar điện của Thân Trọng Nghĩa, Hoàng Yến ngân lên những câu hát “bụi bặm” khiến Trấn Thành liên tục suýt xoa. Đây cũng là tiết mục mà Hoàng Yến và Trấn Thành từng song ca cùng nhau trong vòng 1.

chung kết biến hóa hoàn hảo 9

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Trống vắng - Hoàng Yến

Trong phần 2, Hoàng Yến thừa thắng xông lên với chuỗi hits “kinh điển” của chị Chanh. Nữ thí sinh mở đầu tiết mục bằng nhạc phẩm “giông bão”: Giã từ dĩ vãng. Đây cũng là ca khúc đầu tiên giúp công chúng biết đến nữ ca sĩ “bất quy tắc” Phương Thanh. Vừa nức nở với Giã từ dĩ vãng, Hoàng Yến liền dẫn khán giả đến không khí rock với Lang thang - Hãy về với em. Không cầu kỳ hầm hố ở vẻ ngoài, Hoàng Yến vẫn thản nhiên đốt cháy sân khấu bằng chính cảm xúc của mình. Với cô, Phương Thanh là cả bầu trời tuổi thơ của mình.

chung kết biến hóa hoàn hảo 2

Tiết mục vừa kết thúc, Trấn Thành đã khóc vì quá hạnh phúc. Trấn Thành cất lời: “Cám ơn bạn đã có mặt trong cuộc thi năm nay. Thi như thế này mới là chung kết”. Nam giám khảo khen ngợi để hoá thân thành một huyền thoại bất quy tắc như Phương Thanh là không thể. Thế nhưng, anh hoàn toàn bị chinh phục vì Hoàng Yến đã làm được. Hôm nay, Hoàng Yến đã trở thành một cuốn phim tài liệu sống động của Phương Thanh.

trấn thành 1

trấn thành 2
Trấn Thành bật khóc sau khi xem Hoàng Yến trình diễn

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Giã từ dĩ vãng - Hoàng Yến

Lệ Ngọc hóa thân thành Lệ Quyên

Với dáng đi "quận 3 đánh ra quận 8", Lệ Ngọc là nữ thí sinh duy nhất khiến Trấn Thành phải thổn thức. Thậm chí, Trấn Thành còn nhiều lần "tỏ tình" với Lệ Ngọc ngay trước mặt Hari Won. Ở phần đầu của đêm chung kết, Lệ Ngọc chọn thể hiện ca khúc mà Trấn Thành đã chọn cho mình: Tình Lỡ. Đây cũng là ca khúc từng giúp Lệ Ngọc hạ gục mọi đối thủ để giữ ngôi đầu bảng.

chung kết biến hóa hoàn hảo 8

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Tình lỡ - Lệ Ngọc

Vừa xuất hiện, Lệ Ngọc đã đốn tim ba vị giám khảo với trang phục tím quyến rũ khi ngồi trên vầng trăng khuyết. Lệ Ngọc khóc sướt mướt khi hát ca khúc này vì nhớ tình cũ. Do tập trung vào dáng đi "hông số 8" nên nữ thí sinh đã suýt té trên sân khấu.

Lệ Ngọc quyết định quay trở về dòng nhạc Bolero với liên khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn để gỡ gạc lại phần thi đầu không được đánh giá cao. Trong khung cảnh phố cổ, nữ thí sinh lộng lẫy như một quý cô của xã hội cũ được tái hiện sống động. Tuy nhiên, Lệ Ngọc đã gặp phải yếu tố tâm lý  dẫn đến giọng hát không ổn định trong phần thi thứ 2 này. Cả ba vị giám khảo liên tục bàn luận, hội ý vì những vấn đề mà Lệ Ngọc đang phải đối diện. Thậm chí, Trấn Thành đã phải đưa tay theo nhịp để giúp Lệ Ngọc bình tĩnh hơn.

chung kết biến hóa hoàn hảo 10

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Trả lại thời gian - Lệ Ngọc

Việt Thái hóa thân thành Noo Phước Thịnh

Ở phần một, "Chàng trai châm ngòi" gia can Trấn Thành - Hari Won Việt Thái sẽ chọn trình diễn Gạt đi nước mắt để tranh tài. Đây là ca khúc ra mắt của Việt Thái và cũng là "cơ duyên" khiến tật mê trai của Hari Won bùng phát.

Để khơi gợi "tật" mê trai của nữ giám khảo, MC Đại Nghĩa đã nhắc lại câu nói: "Oppa Sarang Hô" của Hari Won. Trấn Thành ngay lập tức "phê bình": "Tiếng Hàn vô miệng ông Đại Nghĩa thì toàn nha chu và răng hô thôi!" Ấm ức nhưng Đại Nghĩa vẫn đáp: "Vì tui hông có cơ hội gần người Hàn như ai kia!".

chung kết biến hóa hoàn hảo 7

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Gạt đi nước mắt - Việt Thái

Trong phần thi thứ 2, Việt Thái thể hiện hai bản hits biểu trưng cho 2 sắc thái âm nhạc khác nhau của Noo Phước Thịnh. Mở đầu tiết mục, Việt Thái trình diễn ca khúc Đổi thay để có thể khoe chất giọng đẹp của mình. Ngay sau đó, nam thí sinh lập tức phát huy thế mạnh vũ đạo với ca khúc Đừng ngoảnh lại. Không chỉ hát tốt nhảy đẹp, Việt Thái còn khoe tài đánh trống trong tiết mục này. MC Đại Nghĩa đã đặt cho Việt Thái nickname “Hot boy khói lửa” vì tiết mục nào của anh cũng được bắn phoá hoa nghi ngút.

chung kết biến hóa hoàn hảo 1

Chung kết Biến hóa hoàn hảo: Đổi thay - Việt Thái
Chia sẻ