"Trận địa" pháo hoa sẵn sàng cho đêm Giao thừa đón xuân Ất Mùi 2015

Minh Nguyễn,
Chia sẻ

Đến 16h ngày 17/2 (29 Tết), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đã hoàn tất công tác lắp đặt ống pháo, đấu nối các đường điện, tín hiệu dẫn bắn vào các giàn pháo tại vườn hoa Lạc Long Quân, chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa.


Thượng tá Nguyễn Văn Kha, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ cho biết để thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa tại vườn hoa Lạc Long Quân phục vụ nhân dân đón chào năm mới 2015, Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lắp đặt 500 súng pháo tầm cao từ 100 – 200m.


Bên cạnh đó còn có sự phối hợp của lực lượng công an, cảnh sát PCCC, cứu thương, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.


Công tác này được các đơn vị thực hiện từ chiều ngày 28 Tết, đến sáng 30, mọi công tác chuẩn bị việc bắn pháo hoa đã hoàn tất, chỉ lắp đạn là khai hỏa đón giao thừa.




Đặc biệt, năm nay thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Người dân có thể đứng tại cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long… để chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa vô cùng rực rỡ ở địa điểm này.




Trước đó, theo kế hoạch của thành phố, trên địa bàn sẽ tổ chức bắn pháo hoa 31 điểm. Trong đó, 30 điểm bắn pháo hoa truyền thống, bao gồm điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng 25 quận, huyện, thị xã.




Số lượng bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội là 3.100 quả, mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình 600 quả; pháo hoa tầm thấp có 2.250 giàn, mỗi điểm bắn 90 giàn. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, thời điểm bắt đầu bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm Giao thừa.
Chia sẻ