Trận chiến ly hôn giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun liệu có nghĩa lý gì khi hai bên cùng chịu nhiều mất mát

Hà Phương,
Chia sẻ

Có lẽ, Goo Hye Sun “trên cơ” Ahn Jae Hyun khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng sẽ không là gì so với những gì nữ diễn viên đã và sẽ phải mất sau trận chiến này.

Theo đó, không chỉ một mình Ahn Jae Hyun là người gánh chịu hậu quả do vụ ly hôn ầm ĩ này đem tới. Nhiều người cho rằng, chính Goo Hye Sun cũng đang đặt sự nghiệp diễn xuất, nhà văn, đạo diễn của bản thân lên bàn cân của trận chiến này.

1-1

Khi công khai toàn bộ thông tin gây sốc về Ahn Jae Hyun, người chồng tệ bạc, bản thân Goo Hye Sun chắc hẳn đã phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những khó khăn khi nhiều khả năng rơi vào cảnh không công ty chủ quản. Bởi lẽ, với những gì HB Entertainment công bố trước đó thì dường như công ty này vốn đã không muốn níu kéo một khi Goo Hye Sun có ý định ra đi.

1

2

"Họ đã tuyên bố rằng nếu em muốn, họ sẽ huỷ hợp đồng của em và em nghĩ rằng em có quyền rời khỏi công ty này. Em biết rằng một khi em rời công ty, tin đồn về vụ ly hôn sẽ bắt đầu xuất hiện nên em sẵn lòng ly dị luôn, như anh muốn. Nhưng nếu em rời khỏi công ty và chúng ta ly hôn, em sẽ không có việc làm nữa, vì vậy xin anh hãy gửi tiền căn nhà ở Yongin của chúng ta", Goo Hye Sun nói trong đoạn tin nhắn gửi Ahn Jae Hyun.

3

4

Bên cạnh đó, hiện nay Goo Hye Sun không còn là một cái tên quá hot trong làng giải trí Hàn Quốc. Bởi, đã lâu cô không đóng phim, ít nhận quảng cáo và chỉ kiếm sống bằng việc viết sách, sáng tác nhạc, vẽ tranh, đi sự kiện, làm đạo diễn... Ngoài ra, giới truyền thông cho biết, tiểu thuyết của Goo Hye Sun đột ngột bị lùi thời gian phát hành.

5

Về phần Ahn Jae Hyun, nhiều người chắc chắn rằng, nam diễn viên sẽ không nhận được gì ngoài sự phỉ báng của dư luận, sự xa cách của người hâm mộ, cùng sự cạch mặt của các nhà đài cùng nhãn hàng quảng cáo.

6

Mặc dù, hiện nay vẫn chưa biết chính xác sự thật là gì, nhưng Ahn Jae Hyun đã bắt đầu nhận "quả báo" cho sự phũ phàng của bản thân. "Quả đắng" đầu tiên là việc nhãn hàng mỹ phẩm do nam diễn viên làm gương mặt đại diện đã công bố chính thức sẽ hủy hợp đồng.

"Hướng đi mà chúng tôi và Ahn Jae Hyun theo đuổi là không giống nhau, vì vậy từ nay trở đi, tất cả các quảng cáo và nội dung liên quan đến Ahn Jae Hyun sẽ bị xóa. Mong các khách hàng hãy hiểu chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ngoài ra, Ahn Jae Hyun cũng không có mặt trong họp báo bộ phim do bản thân nam diễn viên đóng chính. Truyền thông xứ kim chi miêu tả không khí suốt sự kiện rất gượng gạo khi toàn bộ ê-kíp đều cố gắng hạn chế nhắc đến tên tài tử 32 tuổi. Ngay cả chương trình truyền hình mà Ahn Jae Hyun tham gia lâu cũng quay lưng với nam diễn viên.

7

Mới đây nhất, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, bị các thương hiệu quảng cáo, dự án phim, chương trình truyền hình quay lưng không phải "quả báo" nặng nề nhất đối với nam diễn viên. Theo đó, tình hình tài chính của Ahn Jae Hyun cũng đang bị khủng hoảng nặng nề. Một nguồn tin thân cận cho biết, nam diễn viên "Blood" đã buộc phải vay 100 triệu Won (gần 2 tỷ đồng) từ ngân hàng.

8

Nguồn tin cũng cho biết, nếu như làm đúng theo mọi điều khoản trong bản thương lượng ly hôn, Ahn Jae Hyun sẽ phải trả lại cho Goo Hye Sun 10 triệu Won (gần 200 triệu đồng) từ khoản tiền trước đó nữ diễn viên đã bỏ ra vào thời điểm cả hai kết hôn. Theo đó, vào thời điểm quyết định kết hôn, cả hai đã nhất trí thay bằng việc tổ chức lễ cưới, họ sẽ quyên góp toàn bộ số tiền cho các bệnh viện trẻ em. Tuy nhiên, Goo Hye Sun tiết lộ rằng, toàn bộ số tiền quyên góp vào thời điểm đó đều là do nữ diễn viên bỏ ra.

Chia sẻ