Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ, vô tư gọi bố bằng từ này mà không bị mắng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Hơn 5 năm trôi qua, Trần Bờm ngày nào giờ đã 12 tuổi. Cậu bé khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình bảnh bao, cao ráo.

Chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1 được phát sóng từ ngày 1/11/2014 đến ngày 6/6/2015 với sự tham gia của 4 cặp bố con là: đạo diễn Trần Lực và bé Trần Bờm, nhạc sĩ Minh Khang và bé Suti, MC Phan Anh và bé Phan Bo, ca sĩ Hoàng Bách và bé Tê Giác.

Với tính cách hài hước, lém lỉnh, cậu bé Trần Bờm (tên thật là Trần Tú) đã trở thành một hiện tượng trên sóng truyền hình, được đông đảo khán giả yêu mến. Thời điểm đó, cậu nhóc chưa bước vào lớp 1. 

Vì chưa biết đọc nên Trần Bờm đã tạo ra những tình huống dở khóc dở cười mỗi lần phải đánh vần. Ngoài ra cậu nhóc còn có những biểu cảm “khó đỡ” cùng nhiều suy nghĩ, phát ngôn đầy hồn nhiên của trẻ thơ.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 1.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 2.

Trần Bờm trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1.

Hơn 5 năm trôi qua, Trần Bờm ngày nào giờ đã 12 tuổi. Cậu bé khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình bảnh bao, đôi chân dài. Thời gian trước, cậu còn để mái tóc xoăn dài lãng tử như các diễn viên Hàn Quốc. Đặc biệt đường nét khuôn mặt của Bờm như "sao y bản chính" từ bố. Cậu nhóc được nhận xét giống hệt đạo diễn Trần Lực hồi trẻ.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 3.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 4.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 5.

Trần Bờm với ngoại hình giống hệt bố Trần Lực hồi trẻ.

Không chỉ khác biệt về ngoại hình, Trần Bờm còn có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Nếu trước kia cậu nhóc thích khoe ảnh của bản thân trên trang cá nhân thì giờ trở nên kín kẽ hơn và không cho bố đăng nhiều ảnh. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Trần Bờm được bố nuôi dạy theo cách rất khác biệt. 

Là một cậu bé sống tình cảm

Không chỉ thông minh, lém lỉnh, Trần Bờm còn sống tình cảm. Điều này được thể hiện trong một bài văn miêu tả bố của cậu nhóc. Dù bài văn ngắn gọn và rất xúc tích nhưng nội dung chứa đầy tình yêu thương, lòng ngưỡng mộ bố. Chính đạo diễn Trần Lực sau khi đọc xong cũng phải bày tỏ: "Bờm viết về bố Lực. Tim bố cháu thắt lại vì sung sướng... Các cụ chịu khó đeo kính đánh vần nhá, bố cháu run tay nên là không biên lại cho các cụ dễ nhìn... Xúc động, xúc động…".

Nội dung bài văn cụ thể như sau: "Dáng người bố cao to. Bố có một mái tóc dài, bố rất hiền lành và thông minh. Bố đã phải đi làm từ sáng đến tối chỉ để làm ra các bộ phim và vở kịch hay như Chuyện nhà Mộc, Quẫn, Tết này ai đến xông nhà và nhiều tác phẩm khác. Và đạt được nhiều giải thưởng khác như: Đạo diễn xuất sắc, Vở kịch xuất sắc, Cù nèo vàng và nhiều cúp khác nữa. 

Công việc của bố em rất quan trọng bố đã đem lại nhiều tác phẩm hay cho khán giả. Giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn. Em rất muốn làm đạo diễn giỏi như bố".

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 7.

Bài văn của Trần Bờm.

Ngoài nội dung, chữ viết thẳng hàng của Bờm cũng là điều khiến nhiều người chú ý và ngợi khen. Có thể thấy, Bờm ngày thường rất chăm chỉ học tâp, rèn luyện nét chữ.

Luôn được bố giải đáp mọi thắc mắc

Trên trang facebook cá nhân, Trần Lực thường chia sẻ những mẩu chuyện nho nhỏ, những đoạn video về các con của mình. Từ những câu chuyện ở trường lớp với thầy cô, bạn bè, cho đến những thắc mắc thường ngày của bọn trẻ.

Giống như các anh em của mình, Trần Bờm được bố giải đáp mọi câu hỏi, kể cả những câu nhạy cảm như "vì sao bố nhiều vợ thế" hay chuyện "vì sao bố toàn đóng phim với những phụ nữ đẹp",... Vị đạo diễn nổi tiếng luôn trả lời con theo cách hài hước, ít khi né tránh.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 8.

Trần Bờm luôn được bố giải đáp mọi thắc mắc.

Được bố nuôi dạy, phát triển một cách tự nhiên

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Trần Lực cho biết: "Định hướng của tôi là để các con được phát triển một cách tự nhiên. Khi được nuôi dưỡng trong một môi trường thoải mái, tự nhiên thì cá tính, sở thích và khả năng của đứa trẻ mới được bộc lộ một cách rõ ràng". Không chỉ vậy, anh còn để con thoải mái thể hiện những nhược điểm, miễn là nó vô hại.

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 9.

Được biết, Trần Bờm và các anh em có thể thoải mái nói từ "dở hơi" trước mặt bố. Điều này được chính đạo diễn Trần Lực chia sẻ như sau: "Trong cách ăn nói, trừ những thứ gọi là vô văn hóa thì tôi nghiêm cấm ngay, nhưng trong nhà tôi, những từ như "dở hơi, thần kinh" lại là cách thể hiện tình cảm. 

Gọi nhau như thế mới là yêu nhau. Người ngoài nhìn vào bảo nhà tôi dở hơi, thần kinh hay mất dạy. Nhưng nhà tôi cứ gọi nhau như thế đấy, bố trêu con dài giọng bảo con thần kinh hay con bảo bố dở hơi là chuyện bình thường".

Trần Bờm của "Bố ơi mình đi đâu thế" hiện tại: Ngoại hình ở tuổi 12 gây bất ngờ , vô tư goi bố bằng từ này mà không bị mắng - Ảnh 10.


Chia sẻ