Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong những ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa, những chiếc bình phun sương được lắp đặt ngay trạm chờ xe buýt khiến người đi xe buýt vô cùng thích thú.

Được đưa vào sử dụng thí điểm hơn nửa tháng nay, hai bình phun sương được lắp đặt tại trạm nhà chờ xe buýt tại trạm Đinh Tiên Hoàng, trước trường ĐH KHXH&NV (quận 1) và trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần trường ĐH Bách Khoa (quận 10) khiến không ít người dân đi xe buýt tỏ ra thích thú.

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 1.

Nhà chờ xe buýt được lắp đặt máy phun sương tự động

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 2.

Rất đông người đi xe buýt tỏ ra thích thú với việc phun sương tại nhà chờ

Những chiếc bình có sức chứa khoảng 500 lít nước được đặt phía sau trạm chờ xe buýt trên khung sắt lớn giúp người dân sử dụng phương tiện công cộng giải nhiệt trước cơn nắng nóng. Hệ thống phun sương được thiết kế tự động, bao vòng quanh mái chờ của trạm xe buýt với nhiều vòi phun nhỏ, tạo hơi nước tỏa ra xung quanh.

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 3.

Các bồn nước có sức chứa khoảng 500 lít nước được đặt phía sau trạm chờ

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 4.

Bồn chứa nước phun sương gắn phía sau trạm chờ xe buýt

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 5.

Hệ thống dây phun nước tỏa ra xung quanh mái che của trạm xe buýt

Tại trạm xe buýt Đinh Tiên Hoàng, rất đông sinh viên thường xuyên sử dụng nhà chờ tỏ ra bất ngờ trước lợi ích của việc phun sương. Bạn Trần Thị Nguyệt Thanh (sinh viên năm 3) cho biết: "Mỗi ngày em đều đi học bằng xe buýt 3, 4 tuyến. Việc đứng đợi xe buýt luôn là cực hình với tụi em. Có trạm xe buýt có nhà chờ còn đỡ, không là nắng kinh khủng, không thể nào chịu được. Em thấy mô hình phun sương rất có ích, vừa giúp giảm nhiệt, vừa khuyến khích người dân sử dụng xe buýt hơn. Ước gì nhà chờ xe buýt nào ở thành phố cũng được lắp đặt máy phun sương thì tốt biết mấy".

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 6.

Vợ chồng chị Nguyệt cùng con gái tỏ ra rất hài lòng khi đứng đợi tại trạm chờ xe buýt Đinh Tiên Hoàng

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 7.

Trạm chờ xe buýt Đinh Tiên Hoàng có rất đông sinh viên thường xuyên sử dụng

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 8.

Trạm chờ xe buýt Đinh Tiên Hoàng, trước Trường ĐH KHXH&NV (quận 1) được lắp máy phun sương

Việc lắp đặt máy phun sương, tạo hơi nước ngay nhà chờ xe buýt gần các điểm trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên. Thay vì phải tìm chỗ tránh nắng, các gốc cây... các bạn sinh viên tại trạm Đinh Tiên Hoàng đã yên tâm hơn khi ngồi chờ xe buýt.

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 9.

Người dân sống gần các trạm chờ xe buýt cho biết máy phun sương hoạt động từ 8 giờ sáng đến 18 giờ

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 10.

Cô Mai tỏ ra thích thú với việc nhà chờ xe buýt lắp máy phun sương

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 11.

Vòi phun sương tự động làm mát được lắp đặt tại trạm chờ xe buýt

Cô Mai, một người dân thường xuyên sử dụng xe buýt để đi lại ở trạm Tô Hiến Thành cho biết từ ngày có máy phun sương, cô cảm thấy rất vui vì không còn cảnh nóng bức khó chịu nữa. Cô chia sẻ: "Việc phun sương này rất tốt, ngồi đợi xe buýt mà mát hẳn ra, hơi nước phả ra không nhiều nên cũng không cảm thấy ướt át gì cả. Rất mong nhà chờ nào cũng có máy phun sương như thế này để người dân đi xe buýt sử dụng".

Được biết việc lắp hệ thống phun sương tại hai trạm chờ xe buýt là hoạt động thử nghiệm do Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vận động một công ty quảng cáo đầu tư và lắp đặt.

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 12.

Hơi nước tỏa ra từ máy phun sương làm ướt cả một góc nhà chờ xe buýt

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 13.

Trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách Khoa là 1 trong 2 điểm lắp máy phun sương

Đây là một trong các tiện ích tại nhà chờ xe buýt mà trung tâm đang nghiên cứu ứng dụng như bảng thông tin điện tử, lối lên xuống dành cho người khuyết tật, người già… Hiện tại, trên địa bàn TP.HCM chỉ mới áp dụng thí điểm 2 nhà chờ xe buýt có máy phun sương, trong thời gian tới sẽ áp dụng rộng rãi hơn trên địa bàn toàn thành phố.

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 14.

Bồn nước đặt phía sau nhà chờ

Trạm chờ xe buýt ở Sài Gòn mát rượi vì được phun sương hơi nước - Ảnh 15.

Do diện thích bồn nước khá lớn nên lối đi trên vỉa hè cũng bị che mất

Tuy nhiên, mô hình này cũng gây ra một số bất tiện khi việc lắp đặt gây choán diện tích, cản trở lối đi cho người đi bộ, mất thẩm mỹ cho đô thị. Đặc biệt, chi phí để duy trì, sửa chữa và bảo vệ các bồn nước tránh các đối tượng xấu cũng khá cao. 

Chia sẻ