Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc”

Quyên Trịnh,
Chia sẻ

Nhân dịp năm học mới, những “chủ nhân” của học bổng “Vì Tầm vóc Việt” đã có những chia sẻ thú vị về một năm học đầy cảm xúc tại Trường TH School.

“Khi nhận được học bổng năm ngoái, em thấy bất ngờ, vui mừng...”

Thông qua Chương Trình Học Bổng “Vì Tầm vóc Việt”, Hệ thống Trường TH School mong muốn mang đến cho các học sinh xuất sắc của Việt Nam cơ hội học tập và phát triển toàn diện về Trí lực - Thể lực - Tâm lực trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế. Ngay trong năm học đầu tiên, TH School đã trao tặng 45 bạn học sinh giỏi, toàn diện đến từ 10 tỉnh thành khắp cả nước những học bổng toàn phần trị giá gần hai tỷ đồng mỗi suất.

Bất ngờ, vui mừng và vô cùng hồi hộp là những “từ khóa” cảm xúc của 45 học sinh khi nhận được thư chúc mừng các em đã đạt được học bổng toàn phần tại TH School. Bởi suất học bổng đặc biệt này không những khẳng định những khả năng vốn có, những cố gắng, nỗ lực của các em mà còn mở ra một cơ hội vô cùng quý giá: được trải nghiệm môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 1.

Lâm Xuân Trúc – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Lâm Xuân Trúc – học sinh lớp 11 TH School, Quán quân tuần cuộc thi Chinh phục 2014: “Em và gia đình đã lựa chọn TH School sau khi biết chương trình AS/Alevel dành cho học sinh cuối cấp PTTH tại Trường được công nhận rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới và bước đầu được chấp nhận bởi một số trường đại học Việt Nam. Cụ thể, em sẽ được trang bị kiến thức và kĩ năng cần thiết ở mức dự bị đại học, rất phù hợp với bản thân vì em cũng có dự định đi du học sau này”.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 2.

Nguyễn Châu Anh – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Nguyễn Châu Anh – học sinh lớp 11 TH School: “Em gặp nhiều khó khăn khi đưa ra quyết định theo học tại TH School, vì như thế đồng nghĩa em phải chia tay môi trường học tập vốn đã quen thuộc cùng thầy cô, bạn bè gắn bó bao năm. Bên cạnh đó, gia đình em lại ở xa. Nhưng sau khi thảo luận với thầy cô ở TH School, tìm hiểu kỹ càng về Chương trình giáo dục quốc tế tại đây, bố mẹ đã khuyên em theo học để được thụ hưởng môi trường giáo dục chuyên nghiệp và bằng cấp được công nhận toàn cầu, quan trọng hơn là trải nghiệm cuộc sống tự lập của một học sinh xa gia đình. Với em thì việc du học tưởng như là một giấc mơ viển vông, nhưng không ngờ lại có thể thực hiện được ngay tại Việt Nam, cùng TH School”.

TH School thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về mô hình trường quốc tế

Thế nào là một ngôi trường quốc tế đạt chuẩn khi mà hiện nay, có quá nhiều khái niệm đang bị lạm dụng như trường song ngữ, trường có yếu tố nước ngoài? Tại TH School, các em học sinh học theo chương trình quốc tế như IPC, IMYC, AS/Alevel ... cùng phương pháp giáo dục hiện đại giúp phát triển tối đa năng lực tự học và tư duy phản biện.

Theo đúng Chương trình quốc tế, các em được tư vấn lựa chọn môn học tùy theo khả năng và mục tiêu tương lai. Bên cạnh đó, các em được tạo điều kiện để thực hành thường xuyên như tham gia các buổi thực tập định hướng tại Tập đoàn TH để dần biết cách ứng dụng bài học vào thực tế.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 3.

Đặng Ngọc Huyền Chi – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Đặng Ngọc Huyền Chi – học sinh lớp 11 TH School: “Ở TH School, em đã có những trải nghiệm chưa bao giờ có được như học tập trong môi trường thân thiện, được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài và giao tiếp bằng tiếng Anh cả ngày. Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng sau này em đã có thể bắt nhịp và khả năng tiếng Anh tiến bộ vượt trội. Điều lạ nhất khi được theo học chương trình quốc tế là em được chọn môn, được học theo sở thích và mong muốn của bản thân, và có cả tiết trống để tự học nữa. Việc học ở đây không quá áp đặt mà thiên về chủ động cá nhân nhờ có thầy cô luôn tận tâm và truyền cảm hứng cho học trò”.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 4.

Nguyễn Đắc Ngọc Mai – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Nguyễn Đắc Ngọc Mai – học sinh lớp 11 TH School: “Ở lớp các thầy cô đóng vai trò định hướng, giao các project để chúng em tự nghiên cứu thông tin hoặc làm bài tập nhóm chuẩn bị cho bài học, kích thích khả năng tự học. Dù hiện nay có nhiều thứ “gây phân tâm” như TV, điện thoại nhưng khi thấy các bạn xung quanh luôn chăm chú học tập thì tự mình cảm thấy không thể thua kém”.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 5.

Lê Hồng Thuỵ - học sinh lớp 12 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Lê Hồng Thuỵ - học sinh lớp 12 TH School, thí sinh Cuộc thi tranh biện Trường Teen 2017, lọt vào Chung kết cuộc thi World Scholar’s Cup Vòng Thế giới: “Trước đây, em đang học tại một trường chuyên tốt nhất TP. Hồ Chí Minh nên phần nào chưa để tâm đến mô hình trường quốc tế. Nhưng bố mẹ khuyên em nên nhận học bổng “Vì Tầm vóc Việt” để thử thách bản thân trong hai năm học tại TH School vì ở mỗi mô hình đều có những ưu điểm riêng. Hiện tại, em không hề hối tiếc vì đã đón nhận cơ hội học bổng này, bởi lẽ trong suốt một năm vừa qua em đã được tham gia nhiều cuộc thi đấu, giao lưu cũng như tích luỹ kinh nghiệm và kỹ năng qua nhiều hoạt động ngoại khoá nên cảm thấy khá tự tin khi bước vào cuộc sống thực tế”.

Bên cạnh học tập, học sinh TH School đều có thành tích cá nhân đáng nể khi liên tiếp đạt vị trí cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Nhóm MAT-Ship với sự tham gia của Châu Anh - Ngọc Mai - Xuân Trúc cùng dự án “Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục” đã xuất sắc vượt qua các đối thủ trong cuộc thi kinh doanh xã hội Asean Young Social Preneurs Program (AYSPP 2017) để tiến vào vòng bán kết tại Indonesia trong tháng 9.

Hồng Thuỵ - Ngọc Mai – Huyền Chi cùng 3 bạn khác trong #teamTHSchool sẽ đến Đại học Yale, Mỹ trong tháng 11 tới để tranh tài trong Vòng Chung kết World Scholar Cup toàn cầu.

Điều đặc biệt là các em học sinh đều chủ động tìm kiếm, tự casting cho cuộc thi, cũng như luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành từ nhà trường.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 6.

Tháng 9 này, nhóm MAT – Ship sẽ tới Indonesia để tham gia tranh tài giành giải thưởng AYSPP 2017. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Là hệ thống trường học áp dụng các chương trình giáo dục quốc tế hàng đầu hiện nay nhưng TH School vẫn có sự chắt lọc những tinh hoa giáo dục trong nước để mang lại sự phát triển toàn diện cho học sinh. Trong đó, đặc biệt Chương trình Việt Nam học rút gọn – sự kết hợp của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo – cũng được đưa vào chương trình học. Hay những yếu tố văn hóa Việt Nam thường xuyên được lồng ghép trong các bài học thuộc Chương trình quốc tế.

Theo Việt Trung, học sinh lớp 11 thì “Khối lượng môn Việt Nam học như hiện nay với em là vừa đủ, tinh gọn về kiến thức nhưng vẫn củng cố vùng hiểu biết cần thiết”. Không chỉ dừng ở đó, học sinh TH School còn được trải nghiệm chế độ dinh dưỡng học đường ưu việt, bài bản được tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 7.

Nguyễn Việt Trung – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Nguyễn Việt Trung – học sinh lớp 11 TH School: “Một trong những điều em thích nhất ở trường là chế độ dinh dưỡng phù hợp với năm bữa mỗi ngày, đồ ăn thì tươi mới, an toàn, phong phú do các cô chú đầu bếp chuyên nghiệp chế biến rất ngon miệng. Sau một năm học, em không chỉ học tập được nhiều điều mới mà thể lực, chiều cao của em cũng được phát triển vượt trội”.

“Tại TH School, chúng em là một gia đình”

Sau khi nhận học bổng “Vì Tầm vóc Việt”, hầu hết các em học đều xa gia đình để học tập tại TH School và sống trong kí túc xá của trường.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 8.

Lâm Xuân Trúc – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Lâm Xuân Trúc – học sinh lớp 11 TH School: “Trước đây em khá rụt rè nhưng từ khi chuyển trường, các bạn mới đều thân thiện nên em cũng cởi mở, hoà đồng hơn. Hầu hết các bạn ở đây đến từ nhiều nơi nhưng đều sống rất tình cảm, thân thiết và yêu thương nhau. TH School đã giúp em thay đổi theo hướng vô cùng tích cực”.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 9.

Đặng Ngọc Huyền Chi – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Đặng Ngọc Huyền Chi – học sinh lớp 11 TH School: “Các thầy cô hầu hết là người nước ngoài nhưng không hề xa cách mà khá gần gũi, thân thiết. Thầy cô với chúng em cùng học, cùng ăn, cùng đi dã ngoại, đi chơi. Nếu học sinh chưa thực sự hiểu bài có thể đặt lịch gặp trực tiếp hoặc email hỏi thầy cô. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích trong cuộc sống”.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 10.

Thầy Pete Kennedy, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường TH School là người bạn thân của mỗi em học sinh. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Cùng với đội ngũ giáo viên tâm huyết yêu nghề, trong suốt năm học vừa qua, bà Thái Hương – Người sáng lập Hệ thống Trường TH School luôn quan tâm sâu sát tới tình hình học tập và đời sống của từng em học sinh. Dù rất bận rộn nhưng bà Thái Hương chính là người liên lạc với gia đình học sinh để tư vấn về lộ trình giáo dục hay hỏi thăm, chia sẻ từng em học sinh những khi ốm đau hoặc gặp khó khăn trong quá trình học tập.

Trải nghiệm học tập tại ngôi trường trong mơ: Tiết lộ từ “người trong cuộc” - Ảnh 11.

Nguyễn Đắc Ngọc Mai – học sinh lớp 11 TH School. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Nguyễn Đắc Ngọc Mai – học sinh lớp 11 TH School: “Khi xa bố mẹ đến trường học, sống ở kí túc xá thì mọi người đều trở nên thân thiết với nhau hơn, biết quan tâm và chia sẻ hơn. Em học được sự trách nhiệm và cho đi nhiều hơn, để nhận lại được tình yêu thương từ thầy cô, bạn bè trong trường”.

Năm học mới đã bắt đầu cùng bao hoài bão và hy vọng tràn trề. Với riêng TH School, đó là năm học thứ hai với rất nhiều học sinh tựu trường. Thế hệ học sinh đầu tiên của TH School sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn lứa học sinh mới này làm quen và hoà nhập với chương trình - phương pháp giáo dục hiện đại để cùng tận hưởng những điều thú vị dưới mái trường TH School.

Chia sẻ