Trách nhiệm của BTC Hoa hậu Đại dương ở đâu khi Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi vương miện?

HỒNG NGUYÊN,
Chia sẻ

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa có văn bản đề nghị thu hồi vương miện của Tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, BTC Hoa hậu Đại dương sẽ chịu trách nhiệm như thế nào trước quyết định này.

Mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện của Tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Văn bản 18/NTBD-QLBD ngày 11/01/2018 nêu rõ: "Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" và huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Trách nhiệm của BTC Hoa hậu Đại dương ở đâu khi Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi vương miện? - Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi vương miện.

Ngay lập tức, cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng trước kết quả này. Nhiều người cho rằng sau rất nhiều lùm xùm, nhan sắc không xứng đáng và đã can thiệp thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh hoàn toàn không xứng đáng được đội lên mình chiếc vương miện. Mọi chỉ trích, áp lực đều dồn vào một cô gái chỉ mới vừa đôi mươi.

Có thể Lê Âu Ngân Anh là người có lỗi, và việc bị tước vương miện chỉ còn là việc sớm muộn. Thế nhưng, BTC cũng có lỗi khi để sai sót này xảy ra. Bởi việc Lê Âu Ngân Anh can thiệp sửa mũi đã được BTC xác nhận biết từ trước và chấp nhận để cô dự thi. Đồng thời, việc chọn ra cô gái đăng quang trong đêm chung kết là do hội đồng giám khảo cũng như những người trong BTC nhìn nhận, đánh giá và quyết định.

Trách nhiệm của BTC Hoa hậu Đại dương ở đâu khi Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi vương miện? - Ảnh 2.

Nếu Tân Hoa hậu có lỗi, thì người chịu trách nhiệm phải là BTC cuộc thi.

Trong suốt quá trình dư luận nổ ra làn sóng chỉ trích dữ dội, BTC vẫn một mực khẳng định Lê Âu Ngân Anh xứng đáng và sẽ không tước vương miện của cô ấy. Ông Võ Việt Chung, trưởng BTC còn chia sẻ: "Tôi cùng với các bác sĩ nhân trắc học khi đó đã kiểm tra rất kỹ về hình thể, mặt mũi em và không phát hiện có... đồ giả thì hỏi chúng tôi làm sao phải loại em! Riêng vết cắt nhỏ ở mũi lúc khám bác sĩ có bàn luận. Nhưng ngay từ đầu thí sinh đã tự khai báo vì lấy phần giả ra nên có vết sẹo như thế.

Xét về tính nhân văn, em còn trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn nên chúng tôi muốn cho em cơ hội. Qua thời gian, vết thương trên mũi sẽ lành tự nhiên. HHĐD nhấn mạnh tri thức, hình thể đẹp. Xét về tri thức, Ngân Anh còn nói 2 ngoại ngữ Anh, Pháp nhuần nhuyễn". BTC vẫn một mực cho Lê Âu Ngân Anh cơ hội, người đẹp chẳng ngại lên tiếng khẳng định: "Tôi sẽ không trả vương miện, vì đăng quang hoàn toàn xứng đáng".

Trách nhiệm của BTC Hoa hậu Đại dương ở đâu khi Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi vương miện? - Ảnh 3.

Người đại diện cuộc thi từng cáo lỗi về trong buổi làm việc với báo chí.

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn tất quá trình thanh tra về những lùm xùm quanh cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vào cuối tháng 11. Theo đó đơn vị tổ chức cuộc thi bị xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi cho phép thí sinh không đủ điều kiện và yêu cầu dự thi. Về danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh, ông Phạm Cao Thái - Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - cho biết trong nghị định và luật của Chính phủ về việc tổ chức các cuộc thi nhan sắc người đẹp không có quy định nào về việc tước vương miện, danh hiệu của hoa hậu.

Trong một buổi làm việc trao đổi với báo chí về vấn đề của Lê Âu Ngân Anh, ông Võ Việt Chung chỉ xuất hiện 30 phút sau đó cáo lỗi ra về, uỷ quyền cho một người khác trả lời các câu hỏi từ cơ quan thông tấn. Từ đây đã thấy rằng, BTC đang bắt đầu "đem con bỏ chợ", để Lê Âu Ngân Anh phải đơn phương đối diện với áp lực từ dư luận. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện, tham gia các sự kiện, chương trình từ nhiện,... hoàn toàn không thấy mối liên kết giữa Tân Hoa hậu Đại dương với BTC cuộc thi này.

Cuối cùng khi có văn bản từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), về việc thu hồi vương miện của Tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, phía BTC cuộc thi vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Dù sớm hay muộn, dù kết quả như thế nào thì là những người đứng ra tổ chức, đưa thí sinh của mình lên vị trí cao nhất thì cũng phải đồng hành và chịu trách nhiệm khi cô ấy đang đứng trước nguy cơ phải bước xuống khỏi vị trí, tháo đi chiếc vương miện của mình.

Chia sẻ