TP.HCM: Truy đuổi hai tên bắt trộm chó, thành viên đội SBC bị đạp ngã phải nhập viện cấp cứu

Minh Anh,
Chia sẻ

Thấy hai đối tượng bắt trộm chó của người dân, anh B. nhanh chóng đuổi theo thì bị hai tên trộm đạp ngã xe khiến anh chấn thương nặng ở đầu và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 11/10, đại diện Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức cho biết đã bàn giao hai đối tượng trộm chó mà đội SBC khống chế được vào ngày 9/10 cho Công an quận Thủ Đức để thụ lý theo thẩm quyền.

TP.HCM: Truy đuổi hai tên bắt trộm chó, thành viên đội SBC bị đạp ngã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Đuổi theo hai tên bắt trộm chó, thành viên đội SBC bị đạp ngã.

TP.HCM: Truy đuổi hai tên bắt trộm chó, thành viên đội SBC bị đạp ngã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Dụng cụ trộm chó của hai đối tượng đạp ngã anh B.

Chính hai đối tượng này cũng đã gây ra thương tích cho anh T.D.B (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) khi tiến hành truy đuổi vì phát hiện trộm chó.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 9/10, anh B. cùng các thành viên trong đội SBC đi trên đường Cây Keo, phường Tam Bình thì phát hiện 2 đối tượng dùng nỏ bắn trộm chó nên hô hoán rồi truy đuổi.

Trong lúc đuổi theo hai đối tượng này, anh B. bị đạp ngã xe khiến anh ngã ra đường bị thương nặng, được đưa vào viện cấp cứu. Riêng 2 đối tượng bị nhóm SBC tiếp tục truy đuổi và khống chế, bàn giao cho công an phường Tam Bình để xử lý.

TP.HCM: Truy đuổi hai tên bắt trộm chó, thành viên đội SBC bị đạp ngã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Anh B. nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện anh B. đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức, khi tiếp nhận, anh B. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng tay và đầu.



Chia sẻ