TP.HCM: Sẽ lập tức cắt điện ở khu vực có mưa dông, lốc xoáy

Nguyễn Cường,
Chia sẻ

Chiều ngày 19/11 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các sở ngành và đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai các phương án đối phó với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió giật, lốc xoáy.

TP.HCM: Sẽ lập tức cắt điện ở khu vực có mưa dông, lốc xoáy - Ảnh 1.

Mây đen ùn ùn kéo tới trước cơn mưa tối ngày 18/11.

Theo đó các địa phương, đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ các cửa sông, cửa biển, các bến tàu thuyền, phương tiện thủy, đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, không cho phép xuất bến hoạt động.

Ngoài ra các sở, ngành và UBND các quận huyện tiếp tục tăng cường hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa đề phòng mưa giông, gió giật, lốc xoáy bất ngờ xảy ra và cây xanh ngã đổ gây tai nạn. Khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường khi có mưa lớn, giông gió, lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ (suy yếu từ Bão số 14).

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, khắc phục hậu quả và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

Đặc biệt tổng công ty Điện lực Thành phố cần bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc, bơm tiêu ở cấp thành phố và quận - huyện; đồng thời lập tức cắt điện ở khu vực bị xảy ra mưa giông, lốc xoáy, cây xanh ngã đỗ, ngập lụt sâu và khi đường dây tải điện bị hư hỏng để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

đơn vị này cũng phải xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Trong khi đó Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng, cây xanh ngã đổ.

Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Vùng ven biển khu vực huyện Cần Giờ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước đó vào tối ngày 18/11 một cơ mưa dông lớn xuất hiện tại TP.HCM đã khiến nhiều khu vực chịu thiệt hại khá nặng nề về tài sản. Tại quận Thủ Đức có hàng chục căn nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ hàng loạt. Cả thành phố có hơn 20 tuyến đường bị ngập sâu.

Ghi nhận trong ngày 19/11, dù không có gió lớn nhưng toàn thành phố mưa rả rích cả ngày, trong đó có những khung giờ mưa rất lớn như 15-17h.

Chia sẻ