TP.HCM: Nhóm côn đồ xông vào truy sát bệnh nhân đang cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã làm gì?
Một nhóm giang hồ xăm trổ đưa 2 bệnh nhân có nhiều vết thương vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Tuy nhiên khi các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu thì nhóm khác kéo vào truy sát khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập xử ý tình huống khẩn cấp gây mất an ninh trật tự tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2019, diễn ra vào ngày 30/11.
12 phút trấn áp giang hồ xông vào khoa Cấp cứu
Cụ thể theo kịch bản, khi thấy có bệnh nhân bị thương nặng được đưa vào cấp cứu, nhân viên y tế của bệnh viện nhanh chóng đặt 2 bệnh nhân lên băng ca.
Các y bác sĩ trực tiếp ra điều trị dù 3 đối tượng xăm trổ đi kèm lớn tiếng dọa nạt, có mang theo gậy.
Lúc này thấy đông người tụ tập, thân nhân bệnh nhân hiếu kỳ bu vào xem. Một bảo vệ được vào tăng cường để ổn định trật tự.
Chỉ 2 phút sau, 2 đối tượng phía đối nghịch với nhóm đưa vào dừng xe trước cổng khoa Cấp cứu dò xét. Lúc này 3 đối tượng xăm trổ liền chạy ra đuổi đánh 2 thanh niên kia khiến cả hai bỏ chạy.
Thấy tình huống nguy hiểm sắp xảy ra, nhiều bảo vệ tiếp tục được đưa vào bên trong tăng cường.
Dự đoán sẽ có tình huống trả thù, điều dưỡng tại khu khám của khoa gọi gấp "CODE GREY độ 3 khu vực cấp cứu", báo động có giang hồ chém nhau.
Ngay lập tức, các y bác sĩ đưa người bệnh vào trong khoa và 1 bảo vệ đóng cửa sắt lại. 2 điều dưỡng tiếp nhận cũng chạy vào trong. Đồng thời 1 bảo vệ chạy ra cổng để điều chỉnh hướng xe.
Phương tiện di chuyển được chia làm phương tiện bình thường và xe cấp cứu để hướng dẫn lưu thông sang 2 cửa khác nhau.
Cũng chỉ trong tích tắc, lãnh đạo bệnh viện và Công an phường 7, quận Bình Thạnh được thông báo sự việc qua điện thoại.
Các bảo vệ cố thuyết phục 3 đối tượng đưa vào bỏ đi, tuy nhiên họ không hợp tác lại gây hấn, đòi đập cửa sắt vào trong nên cửa phòng cấp cứu được đóng cửa khóa chốt lại ngay.
Các thân nhân người bệnh ở bên ngoài cũng được khuyến cáo nên tránh đi chỗ khác.
1 bác sĩ và 1 điều dưỡng chạy từ hướng khoa khám ra khu vực chốt bảo vệ Phan Đăng Lưu để phân loại người bệnh có nhu cầu cấp cứu theo quy trình tự động hóa của bệnh viện.
Bất ngờ, nhóm đối thủ đã bỏ chạy khi nãy dẫn thêm đồng bọn gồm tổng cộng 6 người đi xe máy vào cổng khoa rồi lấy hung khí và xông thẳng vào lớn tiếng dọa nạt.
Các bảo vệ chạy ra can ngăn nhóm xông vào, 1 người đóng cửa kiếng lại cách ly 3 đối tượng với nhóm truy sát, đồng thời điều dưỡng phát loa "đang có tình huống mất an ninh trật tự tại khoa cấp cứu, đề nghị bà con tránh xa".
Các bảo vệ cố gắng giải thích với đối tượng phải bình tĩnh, bệnh viện hiện đang cấp cứu các bệnh nhân khác, có gì thì giải quyết sau và thông báo đã mời công an nhưng 6 đối tượng vẫn tỏ vẻ hung bạo. Trong khi 3 người bên trong cũng lớn tiếng thách thức.
Dự đoán sẽ dễ có hỗn chiến xảy ra, lực lượng hỗ trợ của bệnh viện đã đứng thành 2 nhóm ở bên ngoài: 1 nhóm đứng ngay tấm chắn phía hướng đường vào cổng, nhóm còn lại đứng dàn hàng ở đường nối giữa khoa Khám và khoa Cấp cứu.
Thấy vậy, nhóm truy đuổi xông lên vượt qua nhóm bảo vệ, đập vỡ cửa kiếng, nhóm 3 thanh niên bị truy sát lùi lại, im lặng, sẵn sàng đối đầu.
Nghe tiếng đập cửa kiếng, nhóm hỗ trợ của bệnh viện từ 2 phía ập vào khoa trấn áp nhóm đối tượng truy sát. Lúc này lực lượng công an cũng xuất hiện ở cổng.
Thấy nhóm giang hồ bị tóm và công an ập vào, nhóm 3 thanh niên truy sát cũng bỏ vũ khí. Các đối tượng côn đồ bị còng lại và nhanh chóng đưa về đồn.
Tại hiện trường, cửa kính vỡ toang được các bảo vệ nhanh chóng thu dọn để tiếp tục công việc cấp cứu cho các bệnh nhân.
Cuộc diễn tập kết thúc trong 12 phút, gợi lại gần như trọn vẹn sự việc côn đồ tấn công vào bệnh viện ít ngày trước.
Bảo vệ nhân viên y tế với "1 triệu đồng/tháng"
Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, cách đây 6 năm cũng có 2 nhóm giang hồ xông vào viện hỗn chiến, gây lo lắng bất an cho nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cứu người.
Sau chuyến tập huấn quản lý bệnh viện tại Úc, Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bệnh viện ứng dụng hệ thống báo động các tình huống khẩn cấp và từ đó nhân rộng sang các bệnh viện khác.
Do kinh tế còn khó khăn, bệnh viện cố gắng tận dụng những gì sẵn có. 2 năm trước, hệ thống báo gọi Auto Call được thiết lập.
Sau đó bệnh viện đã làm thêm hệ thống báo động an ninh trật tự Code Grey, báo cháy, báo động đỏ.
Mỗi tháng, bệnh viện tốn khoảng 1 triệu đồng để vận hành hệ thống Code Grey nhưng hiệu quả mang lại là rất lớn khi an toàn tính mạng cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế được bảo đảm hơn.
Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng cho biết, quy trình Code Grey sẽ phát huy được hiệu quả của việc phối hợp giữa công an và bệnh viện trong việc ngăn chặn các sự cố xảy ra.
Sắp tới, quy trình này sẽ được áp dụng cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.