TP.HCM: Nhậu xỉn, người đàn ông 35 tuổi nuốt luôn 6 cây nhang, 1 khối cẩm thạch vào bụng vì… thiếu mồi

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong tình trạng say xỉn lại có tiền sử tâm thần, người đàn ông 35 tuổi đã nuốt 6 cây nhang và khối cẩm thạch vào miệng, khiến bụng chướng lên và đau dữ dội.

Đó là trường hợp của bệnh nhân L.T.N (35 tuổi, ngụ tại quận 6, TPHCM)

Theo lời kể của anh N., vào ngày 2-11, khi đã có rượu bia trong người, anh có nuốt 6 cây nhang và 1 khối cẩm thạch vào bụng mà không ai biết. Đến ngày 20-11, anh N. có triệu chứng đau dữ dội quanh rốn, không lan, làm bụng chướng và không có triệu chứng giảm dần. Ngoài ra, bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như đi tiểu màu vàng đục, gắt buốt đường niệu đạo và hành sốt.

Ngay sau khi biết chuyện, anh N. được người nhà nhanh chóng được đưa vào một bệnh viện (BV) tuyến huyện gần đó cấp cứu. Kết quả CT cho thấy anh N. được phát hiện dị vật tại đoạn D2, D3, D4 tá tràng. Lúc này, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội Tiêu hóa - BV Nhân dân 115 sau khi dị vật đã nằm trong bụng đến 20 ngày.

TP.HCM: Nhậu xỉn, người đàn ông 35 tuổi nuốt luôn 6 cây nhang, 1 khối cẩm thạch vào bụng vì… thiếu mồi - Ảnh 1.

TP.HCM: Nhậu xỉn, người đàn ông 35 tuổi nuốt luôn 6 cây nhang, 1 khối cẩm thạch vào bụng vì… thiếu mồi - Ảnh 2.

Nội soi lấy dị vật là một đoạn nhang cháy dở ra. (Ảnh: BVCC)

Tại BV Nhân dân 115, bệnh nhân được tiến hành gắp dị vật qua đường nội soi, thu được tổng cộng 6 đoạn nhang đang cháy dở dài khoảng 15 cm. Tuy nhiên, khối cẩm thạch đã mất tích. Đáng chú ý trong quá trình gắp dị vật, bệnh nhân khá "hợp tác" và không cần dùng đến phương pháp gây tê.

BS.CK2 Đinh Thu Oanh, Trưởng Đơn vị nội soi, BV Nhân dân 115 cho biết, nơi đây khá thường xuyên gặp phải tình trạng bệnh nhân nuốt dị vật như thế này. Có thể kể đến những dị vật như: đồ chơi, đầu bút bi, móc câu cá, răng giả, vỏ bao thuốc…

"Bình thường nếu bệnh nhân tỉnh táo rất dễ xác định thời gian nuốt vào. Tuy nhiên người già lú lẫn hoặc người tâm thần (như trường hợp anh N.) thường khó nói chính xác" – BS Oanh chia sẻ.

Chia sẻ