TP.HCM: Nhân viên điện lực lẻn vào bệnh viện, leo lên tầng 10 rồi nhảy lầu tự tử

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người đàn ông không biết vì lý do gì đã leo lên lầu 10 bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) lao mình xuống đất tự tử.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 19-12. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người đàn ông tên N.Q.H, khoảng 47 tuổi, làm ở một công ty điện lực tại quận 5 (TP.HCM).

Chiều cùng ngày, ông H. leo lên lầu 10 của một khoa thuộc bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) rồi lao mình xuống đất tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cổ nạn nhân có dấu hiệu gãy. 

TP.HCM: Nhân viên điện lực lẻn vào bệnh viện, leo lên tầng 10 rồi nhảy lầu tự tử - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Một nguồn tin tại BV Chợ Rẫy xác nhận có sự việc trên và cung cấp thêm, người chết không phải là bệnh nhân của BV. Không biết vì lý do gì, nạn nhân tự ý đi vào đây rồi chọn cách nhảy lầu kết thúc cuộc đời. 

TP.HCM: Nhân viên điện lực lẻn vào bệnh viện, leo lên tầng 10 rồi nhảy lầu tự tử - Ảnh 2.

Tuy nhiên, người tử vong không phải là bệnh nhân trong bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận 5 đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ