TP.HCM: Nghi phạm cướp Bách Hoá Xanh lúc nửa đêm bị bắt

Thiên Kim,
Chia sẻ

Một trong 2 nghi phạm cướp siêu thị Bách Hoá Xanh ở quận Tân Phú, TP.HCM gây rúng động dư luận những ngày qua đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 2/4, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Việt là 1 trong 2 nghi phạm dùng hung khí là dao và súng uy hiếp nhân viên tại siêu thị Bách Hoá Xanh chi nhánh quận Tân Phú (TP.HCM) rồi cướp đi hàng chục triệu đồng và 1 CPU ở đây.

Theo lực lượng chức năng, nghi phạm Việt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một rẫy thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi bắt giữ và khám xét nhà nghi phạm, công an thu được nhiều tang vật liên quan đến vụ cướp.

Hiện nghi phạm đã được di lý từ Bình Thuận về TP.HCM để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó như đã thông tin, vụ cướp xảy ra vào 21h55 đêm 27/3.

Thời điểm trên có hai đối tượng gồm 1 người đội nón bảo hiểm màu vàng, tay cầm một vật giống súng và thanh niên khác mang nón bảo hiểm màu đen, tay có dao xông vào siêu thị trong trạng thái bịt kín mặt.

TP.HCM: Nghi phạm cướp Bách Hoá Xanh lúc nửa đêm bị bắt - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, có khoảng 5-6 nhân viên trong siêu thị Bách Hoá Xanh và 2 nữ khách hàng có mặt ở khu vực mua sắm.

Đối tượng cầm dao nhanh chóng quơ tay lấy tiền trên quầy đưa cho đối tượng cầm súng cất vào túi, sau đó cả hai chỉa hung khí liên tục vào những người có mặt bên trong để đe doạ, dồn họ vào góc tường.

Sau đó, nghi can cầm vật giống súng nhảy vào quầy tính tiền lục lọi lấy một vali đựng hồ sơ đặt lên kệ. Đối tượng cầm dao mở ngăn đựng tiền lấy tiền cho đối tượng cầm súng bỏ vào túi xách đeo sẵn trước ngực.

Cả 2 rời đi sau khoảng 2 phút lục lọi cùng tiền và 1 CPU máy tính.

Chia sẻ