TP.HCM: Nghĩ bạn gái quen người khác, nam thanh niên rủ bạn nhậu chặn xe đánh chém “tình địch” dã man

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nam thanh niên rủ thêm 10 người khác, đi trên 5 xe máy dùng hung khí chém “tình địch” trọng thương.

Chiều 26/6, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận 9, TP.HCM cho biết, vừa bắt được đối tượng cầm đầu tên Khang trong vụ ngang nhiên chém người giữa đường xảy ra trên đường Tây Hòa (phường Phước Long A, quận 9). Khang bị bắt tại nhà người bạn gái của mình.

Trước đó vào tối 24/6, Lê Văn Sỹ (SN 1999, ngụ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức); Lê Văn Đại (SN 1991), Lê Văn Lộc (SN 1993, cùng ngụ quận 9) và Đỗ Ngọc Tiến (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ.

Nghĩ bạn gái quen người khác, nam thanh niên rủ bạn nhậu chặn xe đánh chém “tình địch” dã man - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera.

Đến 23 giờ cùng ngày sau khi nhậu xong, anh Sỹ điều khiển xe máy chở Lộc và Tiến đi về phòng trọ của mình ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để ngủ.

Tuy nhiên khi lưu thông đến khu phố 2, phường Phước Long A, quận 9 thì có khoảng 11 thanh niên chưa rõ lai lịch đi trên 5 chiếc xe mô tô vượt lên áp sát, ép xe vào lề đường. 5 người trong nhóm này nhảy xuống xe dùng hung khí chém vào người anh Tiến và anh Lộc nhiều nhát khiến cả hai bị thương nặng.

Riêng Sỹ kịp nhảy xuống xe để chạy trốn vào trong hẻm gần đó nên thoát nạn. Nạn nhân Lộc sau đó được đưa đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu, còn Tiến được đưa vào BV Quân dân miền Đông.

Nghĩ bạn gái quen người khác, nam thanh niên rủ bạn nhậu chặn xe đánh chém “tình địch” dã man - Ảnh 2.

Một trong hai nạn nhân cấp cứu tại BV.

Tại BV, anh Lộc bị sốc, mất nhiều máu, vết thương phức tạp ở cẳng chân trái, gót phải và phần lưng. Còn anh Tiến thì bị chấn thương ở đầu, tay và chân và vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Nghĩ bạn gái quen người khác, nam thanh niên rủ bạn nhậu chặn xe đánh chém “tình địch” dã man - Ảnh 3.

Hung khí công an thu giữ được.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội CSHS của Công an quận 9 phối hợp với công an phường Phước Long A đã tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh và camera của các hộ dân ở khu vực hiện trường.

Đến ngày 25/6, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập được 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc nêu trên gồm: Lê Thiên Bảo; Nguyễn Hoàng Anh Huy; Đinh Quốc Duy; Nguyễn Ngọc Hoài Nam; Nguyễn Minh Trung; Trần Văn Lợi; Nguyễn Nhật Trường (đều ngụ quận 2). Khang là đối tượng thứ 8 bị bắt. Còn lại 3 đối tượng vẫn đang được công an truy tìm.

Nghĩ bạn gái quen người khác, nam thanh niên rủ bạn nhậu chặn xe đánh chém “tình địch” dã man - Ảnh 4.

Đối tượng Khang cầm đầu vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận sự việc do mình cầm đầu và rủ mọi người cùng đi. Theo đó, khoảng 19 giờ tối ngày 24/6 khi đi sinh nhật bạn ở quận 2, Khang nói với Bảo rằng có người đang quen với bạn gái của mình nên rủ nhóm của Trung (gồm 3 người) đi đánh để trả thù.

Sau khi rời nhà Trung, các đối tượng trên gồm 8 người cùng nhập vào nhóm của Khang, thủ sẵn hung khí gồm mã tấu, dũ ba khúc…

Đến khu vực phường Phước Long A, quận 9, Khang phát hiện nhóm anh Sỹ chở theo anh Lộc và Tiến chạy qua mặt nên chỉ tay báo với nhóm của mình. Lập tức, cả nhóm cùng rú xe đuổi theo chặn và đánh chém vào nhóm của anh Sỹ. Sau khi xong việc, cả nhóm thản nhiên về nhà nhậu tiếp.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại.

Chia sẻ