TP.HCM: Ngã xe đạp điện, bé trai 11 tuổi bất ngờ liệt hai chân

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đang trên đường về nhà, bé trai bị ngã xe đạp điện. Tưởng chị bị trầy xước thông thường nhưng tai nạn khiến đứa trẻ bị dập tủy, hai chân tê liệt hoàn toàn. Đáng ngại hơn, em cũng không thể đi tiểu, tình trạng rất nguy kịch.

Chiều 24-5, BV Nhi Đồng 1 cho biết nơi đây vừa cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn khá hi hữu.

Bệnh nhi tên N.N.P.T. (11 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) được người nhà đưa đến BV Truyền máu Huyết học TP.HCM trong tình trạng bí tiểu, 2 chân không đi được.

Theo lời của mẹ cháu bé, trước nhập viện, T. chạy xe đạp điện đi mua đồ; trên đường về em thì bị té ngã nhưng chỉ bị trầy tay chân chút xíu và đau nhẹ ở vai.

Tuy nhiên, đến đêm hôm sau, T. nói mắc tiểu và muốn đi, nhưng khi vừa bước chân xuống khỏi giường thì T. bất tỉnh. Tá hỏa, người nhà đưa T. nhập viện đến BV Truyền máu Huyết học TP.HCM, vì trước đó em từng điều trị bệnh bạch cầu cấp tại BV này.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp MRI não và cột sống cho bé T. Kết quả cho thấy bé bị dập tủy, có máu tụ ngoài màng cứng vùng cột sống. Tình trạng này khiến 2 chân bé bị liệt hoàn toàn, không tự đi đứng được; đồng thời bé cũng rơi vào tình trạng bí tiểu.

TP.HCM: Ngã xe đạp điện, bé trai 11 tuổi bất ngờ liệt hai chân - Ảnh 1.

Hiện tình trạng bé trai đã ổn định.

Ngay lập tức, các bác sĩ BV Truyền máu Huyết học TP.HCM tiến hành hội chẩn liên viện với các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 TP.HCM. Sau thời gian hội chẩn, các bác sĩ xác định bé cần phải được phẫu thuật gấp để giải phóng vùng máu tụ, đồng thời tiến hành thông tiểu cho bé.

Ths BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh nhi được chuyển về BV Nhi Đồng 1 TP.HCM ngay sau khi hội chẩn trong chiều cùng ngày. "Nếu không được xử trí kịp thời thì buộc phải thông tiểu ra da cho bé, điều này sẽ khiến tình trạng trở nên khó khăn hơn cho bé" - BS Hiếu nói.

Sau 4 tiếng phẫu thuật căng thẳng, ca phẫu thuận thuận lợi, cứu bé trai khỏi tình trạng bí tiểu. Đến thời điểm hiện tại, hai chân của đứa bé đã cử động được.

"Do bé có bệnh nền là bạch cầu cấp, nên trong quá trình phẫu thuật cũng nhiều nguy cơ về rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ, nhiễm trùng sau mổ hơn trẻ bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra thuận lợi" - BS Phan Minh Trí, người trực tiếp điều trị cho bé chia sẻ.

Chia sẻ