TP.HCM: Năn nỉ vợ đừng ly hôn không được, chồng dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến vợ tử vong

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sống với nhau và có được hai con nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị D. nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Bức xúc trước quyết định của vợ, sau nhiều lần năn nỉ không thành, Tá đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu vợ lúc đang ngủ khiến chị D. tử vong.

Ngày 13-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Tá (39 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội "Giết người". Nạn nhân là chị Võ Thị D. (người vợ đầu ấp tay gối với Tá).

TP.HCM: Năn nỉ vợ đừng ly hôn không được, chồng dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến vợ tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Tá tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13-4.

Theo cáo trạng, Tá và chị D. kết hôn và có với nhau đến 2 con. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Tá thuyết phục chị D. chuyển về Hà Nội sinh sống nhưng chị D. không đồng ý. Ngày 8-12-2016, chị D. quyết định nộp đơn lên tòa án xin ly hôn với Tá. 

Dù nhiều lần năn nỉ, van xin vợ không ly hôn nhưng bất thành, tối 18-12-2016, sau khi đã uống rượu, Tá tiếp tục năn nỉ vợ, cả 2 lại xảy ra xô xát. Nửa đêm, trong lúc chị D. đang ngủ, Tá lẻn vào phòng dùng búa đập liên tiếp vào đầu chị D. khiến chị tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tá bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 21-12-2016, Tá ra Công an tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đầu thú.

TP.HCM: Năn nỉ vợ đừng ly hôn không được, chồng dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến vợ tử vong - Ảnh 2.

Mức án tù chung thân dành cho kẻ giết chết vợ của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai quyết định tuyên phạt bị cáo Tá 20 năm tù về tội "Giết người". Tuy nhiên, phía gia đình chị D. kháng cáo, yêu cầu tăng nặng hình phạt với Tá vì tính chất côn đồ, hết sức dã man.

Trước yêu cầu của gia đình nạn nhân, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy có cơ sở khi Tá có chuẩn bị từ trước khi gây án, cần phải tuyên một mức án hợp lý hơn nên chấp nhận kháng cáo từ phía bị hại, tăng hình phạt từ 20 năm lên chung thân với bị cáo Tá. 

Chia sẻ