TP.HCM: Một phụ nữ đi trồng răng rồi nuốt luôn mũi khoan vào bụng

Mộc Cát,
Chia sẻ

Việc nuốt mũi khoan khiến người phụ nữ đau bụng dữ dội, phải phẫu thuật nội soi gấp tại bệnh viện.

Đó là trường hợp của chị D.T.M.H (56 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo lời kể từ bệnh nhân trưa ngày 8-12, chị H. có đi làm răng tại một trung tâm răng miệng tư nhân. Sau khi về nhà khoảng một giờ, chị cảm thấy đau bụng dữ dội. Nghi là mình đã nuốt phải vật gì trong phòng khám, chị hỏi ý kiến gia đình rồi đến bệnh viện An Bình (Q.5, TP.HCM) kiểm tra.

Đúng như dự đoán, sau khi thăm khám, chụp X-quang, các BS phát hiện trong bụng của chị H. có một dị vật là mảnh kim loại dài 3cm, gây ra một số thương tổn cho dạ dày.

2
BS Tiếng chia sẻ về ca bệnh hi hữu này.

3
Ảnh chụp quá trình lấy dị vật ra.

BS Nguyễn Hữu Tiếng, Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện An Bình cho biết: "Do bệnh nhân đến vào đầu giờ chiều nên nội soi của BV không còn làm việc. Dù vậy, vì tình trạng bệnh nhân khá nặng nên chúng tôi quyết định huy động gấp các bác sĩ chuyên môn đến nội soi và phẫu thuật để lấy dị vật".

Quá trình lấy dị vật rất khó khăn, phải nhờ đến một dụng cụ chuyên dụng, trùm phần nhọn của mũi khoan lại khi đi qua đoạn hẹp của thực quản. Cuối cùng, ekip thực hiện cũng gắp thành công dị vật là một mũi khoan dài, dụng cụ dùng để làm răng.

1

Mũi khoan được lấy ra sau khi nội soi.

BS Tiếng thở phào: “May mắn là bệnh nhân đã quyết định đi kiểm tra sớm, bởi dị vật nhọn và nguy hiểm như mũi khoan nếu để đi vào ruột non sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thủng ruột, hậu quả xấu nhất là gây áp xe, viêm phúc mạc… có thể dẫn đến nguy cơ tử vong”.

Qua ca bệnh trên, BS Tiếng cảnh báo người dân khi có vật nhọn rơi vào thực quản, bệnh nhân nên cố gắng kiềm lại không vào. Nếu bệnh nhân nghi ngờ mình đã nuốt phải dị vật cảm thấy đau, tốt nhất nên đến các cơ sở y tế để được kiểm tra. BS Tuyệt đối không nên sử dụng các biện pháp dân gian như nuốt cơm hay chuối vì nó mang yếu tố may rủi rất dễ xảy ra biến chứng.

Chia sẻ