TP.HCM: Hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn háo hức đón Trung thu sớm cùng chị Hằng, chú Cuội

Văn Dĩ,
Chia sẻ

Hơn 2.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM đã có một đêm hội rước đèn, phá cỗ đầy ý nghĩa khi được hòa mình vào các trò chơi dân gian cùng với chú Cuội, chị Hằng.

Ngày 7/9, không khí Tết Trung thu rộn ràng hơn bao giờ hết khi hơn 2.000 em nhỏ đến từ các địa bàn quận, huyện ở TP.HCM được tổ chức vui chơi, rước đèn phá cỗ tại khu đô thị Vạn Phúc (quận Thủ Đức, TP.HCM) trong chương trình "Vầng trăng yêu thương" năm 2019.

anh (5)

Chương trình diễn ra trong tối 7/9.

anh (6)

Nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn háo hức khi được tham gia cùng chú Cuội, chị Hằng.

Với không gian mở, chương trình diễn ra từ 15h30 đến 21h cùng ngày đã mang lại cho hàng ngàn em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn những trải nghiệm thú vị. Ở các gian hàng trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, đồ ăn miễn phí..., luôn thu hút sự quan tâm của các bé.

Đặc biệt, chương trình chính diễn ra vào lúc 18h cùng ngày với nhiều phần biểu diễn văn nghệ hấp dẫn, ngoài ra hơn 2.000 em nhỏ còn được nhận nhiều quà tặng, lồng đèn, bánh Trung thu từ phía chương trình.

anh (1)

Một em nhỏ được bố mẹ đưa đi tham gia chương trình.

anh (3)

Hơn 2.000 em nhỏ tại các địa bàn quận, huyện TP.HCM tham gia chương trình.

anh (9)

anh (4)

Nhiều món quà đã được trao tận tay các em nhỏ.

Đây là sự kiện do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

69658175_494910787747537_3150232106433511424_n

anh (2)

anh (7)

anh (8)

Các gian hàng trò chơi dân gian thu hút các em nhỏ trong chiều 7/9.

Chia sẻ