TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau bữa tiệc trong nhà hàng ở một khu du lịch sinh thái tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), hàng loạt người trong đó có trẻ em bị tiêu chảy, sốt, nôn ói phải đi cấp cứu ở nhiều bệnh viện.

Ngày 15/1, đại diện Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận 10 trường hợp, trong đó có 2 trẻ em 8 tuổi có biểu hiện bị ngộ độc thức ăn.

Cụ thể vào lúc 14g chiều 14/1, các bệnh nhân đã nhập viện và theo dõi tại Khoa Cấp Cứu với tình trạng chung là mệt, sốt nhẹ, đau đầu.

TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái - Ảnh 1.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thức ăn nhập viện tại BV Mỹ Đức.

Khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Mỹ Đức tiếp nhận 10 (mười) bệnh nhân, bao gồm 8 (tám) người lớn và 2 (hai) trẻ em (sinh năm 2011) nhập viện và theo dõi với tình trạng mệt, sốt nhẹ, đau đầu, thân nhiệt từ 38.5-39.5 độ C. Các bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là "Theo dõi ngộ độc thức ăn, chưa ghi nhận tình trạng nặng".

TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái - Ảnh 2.

Tổng tại BV này là 10 trường hợp, trong đó có 2 trẻ em.

Ngay khi tiếp nhận, kíp điều trị đã nhanh chóng xử lý ban đầu gồm lau mát, hạ sốt, truyền dịch, lấy máu xét nghiệm đánh giá chức năng gan thận và theo dõi sát sinh hiệu.

TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái - Ảnh 3.

Một số bệnh nhân được xuất viện vào buổi tối.

Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng 10 bệnh nhân đã khá ổn và tỉnh táo.

Anh P.N.T (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình), một trong những bệnh nhân của vụ việc chia sẻ vào trưa 13-1, gia đình anh có đến một nhà hàng trong khu du lịch sinh thái tại TP.HCM để tổ chức tiệc mừng năm mới cũng như chúc mừng một người cháu trước khi lên đường du học nước ngoài. Tổng thành viên tham dự là 24 người.

Tuy nhiên sau khi ăn xong và trở về, có 20 người ăn tiệc bị tiêu chảy, đau bụng, sốt, nôn, ói, đau đầu, bủn rủn tay chân. 

TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái - Ảnh 4.

Bệnh nhân kể lại sự việc.

Anh cùng những người có nhà ở quận Tân Bình 10 vào BV Đa khoa Mỹ Đức cấp cứu.

Một số người khác nhập BV gần nhà, có bé nhỏ phải vào BV Nhi Đồng 1. 

Anh cho biết, các món ăn của bữa tiệc hôm đó gồm có cá lăng, đậu hũ chiên, cua chiên, bánh hỏi và thịt ba rọi.

"Tối tôi về thì bắt đầu ói, đau bụng, chỉ nghĩ là tiêu chảy bình thường nhưng đến trưa hôm sau tôi bị nhức đầu kèm nôn nói, bủn rủn tay chân. Cả vợ con tôi cũng bị nên tôi mới nghi ngờ mình ngộ độc thức ăn. Hỏi những người khác cũng vậy", anh T. nói và cho rằng nguyên nhân có thể do thức ăn của nhà hàng. 

Tuy vậy khi gia đình anh gọi cho quản lý nhà hàng thông báo tình hình thì họ lại không có biểu hiện gì quan tâm sức khỏe khách hàng. Điều này khiến anh T.  và gia đình rất bức xúc.

Cũng chung quan điểm này, bà N.T.H.H (57 tuổi) nói sau khi ăn về thì cả đêm đi vệ sinh, bụng phình to và không ăn uống được gì.

"Có người nhà tôi điều trị ở BV Mỹ Đức đã về nhưng vẫn còn đau bụng nhiều, mệt lả nên tiếp tục nhập BV Quận Tân Bình để điều trị" - bà H. chia sẻ.

TP.HCM: Hàng chục người trong gia đình nhập viện sau bữa tiệc tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái - Ảnh 5.

Gia đình cho rằng phía nhà hàng không giải quyết thỏa đáng cho họ.

Đại diện Bv Mỹ Đức cho biết, BV có hướng dẫn chuyển viện cho bệnh nhân nếu tình trạng nặng hơn hay xuất viện theo dõi tại nhà nếu tình trạng tiếp tục ổn định.

BV cũng thực hiện báo cáo nhanh cho Sở Y tế TP.HCM và chờ các hướng xử trí tiếp theo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ