TP.HCM: Gã xe ôm 54 tuổi dâm ô bé gái nhiều lần lãnh án 5 năm tù

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Chín đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân quận Tân Bình (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" với bị cáo Nguyễn Văn Chín (SN 1965, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Theo cáo trạng, ông Chín hành nghề chạy xe ôm tại quận Tân Bình. Khoảng 10h ngày 14/4, ông Chín đến nhà trọ trên đường Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình đón N.T.K. (17 tuổi) đi học thêm.

Ông Chín để xe máy trước nhà trọ rồi đi bộ vào bên trong. Khi đi ngang qua phòng trọ số 1 của chị H.T.T.T., Chín nhìn thấy cửa phòng mở, trong phòng chỉ có cháu T.T.N. (5 tuổi, con chị T.) đang ngồi vẽ giữa phòng.

TP.HCM: Gã xe ôm 54 tuổi dâm ô bé gái nhiều lần lãnh án 5 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Chín.

Sau khi kêu và chờ K. ra để chở đi học, Chín nảy sinh ý định dâm ô với bé N. để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Chín đi vào phòng số 1, đóng cửa lại rồi nhiều lần dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của bé.

Khoảng 4-5 phút thì N. yêu cầu dừng lại. Sợ bị phát hiện nên Chín mở cửa phòng ra ngoài rồi chở K. đi học.

Sự việc sau đó được bé N. kể lại cho gia đình biết. Người nhà sau đó đã đến Công an phường 14, quận Tân Bình trình báo. Tại cơ quan công an, Chín đã khai nhận hành vi dâm ô với cháu N.

Ngoài lần phạm tội này, Chín còn khai thực hiện hành vi tương tự với N. vào khoảng 1 tuần trước. Đồng thời khoảng 1 năm trước, một bé gái 8 tuổi cũng là nạn nhân dâm ô của Chín.

TP.HCM: Gã xe ôm 54 tuổi dâm ô bé gái nhiều lần lãnh án 5 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định pháp y và xác định có AND của ông Chín trên quần áo của bé.

Ngoài ra, kết quả giám định pháp y về tình dục cho thấy âm hộ và vùng hậu môn bé có tế bào của người nam nhưng không phải của bị cáo Chín và chưa xác định được là của đối tượng nào.

Bé N. cho biết, ngoài bị ông Chín dâm ô còn bị 3 đối tượng khác xâm hại tình dục trong khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Với các tình tiết trên, Nguyễn Văn Chín đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường số tiền 20 triệu đồng cho nạn nhân.

Chia sẻ