TP.HCM: Đang đi xe máy cùng bạn, nam thanh niên ngã xuống đường tử vong khi bị một vật giống đạn bắn vào người

Minh Anh,
Chia sẻ

Rạng sáng 4/6, Công an quận 12 vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên cùng một người khác bị thương sau khi bị một nhóm thanh niên khác nghi dùng súng bắn vào người.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, trú quận Gò Vấp) điều khiển xe máy BKS TP.HCM chở theo một người bạn tên Nam chạy trên Quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

TP.HCM: Đang đi xe máy cùng bạn, nam thanh niên ngã xuống đường tử vong khi bị một vật giống đạn bắn vào người - Ảnh 1.

Rạng sáng 4/6, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra.

Lúc này, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 30 người) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều đi phía trước. Khi anh Kiệt cùng người bạn chạy gần tới nhóm thanh niên nói trên thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter tìm cách vượt lên nghi nổ súng vào đoàn đi bão thì trúng vào đầu anh Kiệt.

Hai thanh niên được cho là nổ 4 phát súng. "Lúc đó em có đi cùng phía sau, thì nghe liền 4 phát súng. Phát đầu em cứ tưởng là ai đó nổ bánh xe. Nhưng sau đó thì thấy Kiệt gục ngay trên xe, máu tuôn ra từ đầu", Nam cho biết.

Sau đó, cả Kiệt và Nam được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng Kiệt đã tử vong do vết thương quá nặng.

TP.HCM: Đang đi xe máy cùng bạn, nam thanh niên ngã xuống đường tử vong khi bị một vật giống đạn bắn vào người - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ việc khiến hai người thương vong.

Theo người nhà, thi thể Kiệt bị vết đạn bắn trúng đầu xuyên vào hộp sọ, vào tối cùng ngày công tác khám nghiệm pháp y vẫn đang được triển khai. Khoảng 23h cùng ngày, người nhà cho biết viên đạn đã được gắp ra khỏi đầu nạn nhân. Chiếc xe máy do Kiệt điều khiển cũng được đưa về nhà xác bệnh viện 175 để khám nghiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ