TP.HCM: Cứu sống bé gái sơ sinh nặng 900gr, mắc bệnh tim bẩm sinh

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé gái mang bệnh lý hẹp eo động mạch chủ khiến tim tổn thương, suy hô hấp, lại chỉ nặng có 900gr, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Thông tin này được ThS.BS Đào Trung Hiếu, PGĐ BV Nhi Đồng 1 cho biết trong sáng ngày 28-3.

Cụ thể, bé gái được một sản phụ quê Vĩnh Long sinh ngày 3-3 tại một BV ở TP.HCM khi thai 31 tuần tuổi. Vì sinh non nên bé gái chỉ nặng có 900gr, lại mang bệnh tim bẩm sinh.

Chuyển đến BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, bé được đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp liên tục. Qua siêu âm tim, các BS chẩn đoán bé bị bệnh lý hẹp eo động mạch chủ (một động mạch lớn đưa máu từ tim xuống phần dưới cơ thể), làm lượng máu nuôi thân dưới không đủ, khiến cơ thể bị tổn thương (thận, tim, chi dưới). Nếu không phẫu thuật sớm, ống động mạch nuôi bé có thể đóng bất kỳ lúc nào, khiến bé có nguy cơ bị nhiễm trùng, khó duy trì sự sống.

TP.HCM: Cứu sống bé gái sơ sinh nặng 900gr, mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

ThS.BS Đào Trung Hiếu chia sẻ về ca bệnh.

Các BS thuộc khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức ngoại, hồi sức sơ sinh đã cùng nhau hội chẩn và quyết định phải mổ tim gấp, vì nếu đợi đứa bé đủ ký thì sợ không kịp.

Ngày 23-3, ca phẫu thuật được tiến hành, ekip gây mê và phẫu thuật viên bàn các phương án để tiếp cận mạch máu của bé. Ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp khi đứa trẻ chỉ lớn hơn bàn tay BS một chút, chiều dài cơ thể chỉ gấp đôi cây viết.

"Những phẫu thuật đơn giản đã làm ở khoa Hồi sức sơ sinh từ lâu, nhưng đây là ca khó và nhỏ nhất từ trước đến nay. Ca phẫu thuật đã thành công. Hiện bé đã cai được máy thở, ngưng các thuốc trợ tim, đã uống được mỗi lần được 4ml sữa" – BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng về tình hình sức khoẻ của bệnh nhi sau ca mổ.

TP.HCM: Cứu sống bé gái sơ sinh nặng 900gr, mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Bé gái sơ sinh sau ca phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch.

 BS Hà Văn Lượng, Phó khoa Gây mê hồi sức chia sẻ: "Với trẻ sinh non nhẹ ký, đặc điểm sinh lý chưa hoàn chỉnh, mình phải làm sao chọn thuốc mê cho phù hợp với đặc điểm của em bé. Bệnh nhân sống chủ yếu vào ống động mạch, nếu đưa thuốc mê liều quá cao hoặc để oxy lên quá nhiều thì ống động mạch sẽ đóng. Thời gian mổ kẹp phải tối thiểu nhất, nếu không bệnh nhi sẽ không đủ máu nuôi phần dưới, huyết áp sẽ tăng lên vì cung lượng tim thay đổi".

TP.HCM: Cứu sống bé gái sơ sinh nặng 900gr, mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 3.

BS Hà Văn Lượng kể về quá trình gây mê, phẫu thuật cho bé.

 Nhớ lại ca phẫu thuật cam go vừa qua, ThS.BS Nguyễn Kinh Bang cho biết: "Chúng tôi quyết định phẫu thuật gấp dù ca phẫu thuật rất khó khăn, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối ở tất cả các khâu".

TP.HCM: Cứu sống bé gái sơ sinh nặng 900gr, mắc bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 4.

BS Phạm Thị Thanh Tâm thăm khám cho đứa trẻ.

BS Tâm cho biết, đây là ca bệnh rất đặc biệt, vì là lần đầu tiên trẻ sơ sinh bệnh tim nặng được thực hiện tại phòng mổ sơ sinh. 

 "Nếu không có sự quyết đoán của ekip phẫu thuật thì rất dễ chùng tay với những em bé như thế này. Chúng tôi phải đặt trên bàn cân để tính toán, quyết định cuối cùng sao cho thuận lợi nhất với em bé. Tổng lượng máu của em bé chỉ vài chục cc nên chỉ cần sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến tính mạng" – ThS.BS Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Chia sẻ