TP.HCM: Cô gái 15 tuổi mắc căn bệnh “ngón tay dài” kỳ lạ, lưng cong như chữ S

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Căn bệnh lạ khiến ngón tay cô gái dài hơn người thường rất nhiều. Đặc biệt, qua chụp X quang cho thấy cột sống bị vẹo đến 69 độ, cong như hình chữ S.

Thông tin này được phía BV Trưng Vương (TP.HCM) cho biết trong ngày 4-10, khi BV đã cứu chữa thành công cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh lạ là một hội chứng mang tên Marfan.

Bệnh nhân tên N.L.H.P. (15 tuổi, ngụ TP.HCM) được phát hiện bị vẹo cột sống trong một lần khám sức khỏe định kỳ ở trường học.

Đi khám ở nhiều nơi nhưng ở đâu P. cũng chỉ được chỉ định nẹp lưng và tập phục hồi chức năng. Sau ba năm, bệnh nhân bắt đầu đi đứng khó khăn và vai lệch một bên. Tệ hơn, sống lưng bệnh nhân càng ngày càng cong, ngón tay cũng rất dài so với người bình thường.

TP.HCM: Cô gái 15 tuổi mắc căn bệnh “ngón tay dài” kỳ lạ, lưng cong như chữ S - Ảnh 1.

Các BS chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân P.

Đến Bệnh viện Trưng Vương thăm khám, sau khi kiểm tra kỹ càng, các BS cho biết, bệnh nhân bị hội chứng Marfan, là nguyên nhân khiến cho ngón tay dài hơn người bình thường, người tong teo như bị suy dinh dưỡng.

Tiếp tục tiến hành chụp X quang, các BS bất ngờ khi thấy cột sống bệnh nhân bị vẹo đến 69 độ, cong như hình chữ S. Do hội chứng này gây hạn chế về đường hô hấp, ăn ngủ không ngon, thể trạng bệnh nhân khá yếu, do đó khi mổ sẽ mất máu rất nhiều. Đồng thời sau mổ, chức năng hô hấp có thể giảm đến 50% trong thời gian chờ phục hồi.

Cân nhắc đầy đủ các yếu tố nguy cơ, các BS Đơn vị cột sống BV Trưng Vương quyết định hội chẩn với các chuyên khoa Mắt, Tim mạch, Dinh dưỡng để lên phương án điều trị. Theo đó, bệnh nhân sẽ được chăm sóc trong vòng 6 tháng để thể trạng cải thiện rồi mới có thể mổ.

TP.HCM: Cô gái 15 tuổi mắc căn bệnh “ngón tay dài” kỳ lạ, lưng cong như chữ S - Ảnh 2.

Hiện tình trạng cong vẹo cột sống của bệnh nhân đã cải thiện.

Đến ngày phẫu thuật, các BS cắt xương màng chậu khoảng 5cm để hàn vào cột sống, vặn ốc nén chỉnh đường cong cột sống lại còn 19 độ. Các BS đã tìm cách hạn chế tối đa lượng máu chảy với khoảng 300ml, đồng thời sử dụng máy lọc máu hoàn hồi, có khả năng lọc lại 170ml trong số máu đã mất để chuyền lại cho bệnh nhân. Sau 5 tiếng phẫu thuật, ca mổ thành công. Sau 1 tuần mổ, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt, 2 vai đã cân đối trở lại.

Giáo sư - Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Thành, nguyên Trưởng khoa Cột sống A Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh, cố vấn cho Đơn vị cột sống, Bệnh viện Trung Vương cho biết, hội chứng Marfan là một dạng bệnh do mô liên kết bị lỏng, khiến cho ngón tay chân dài và trông yếu ớt, cột sống bị vẹo. Trong đó, các cơ quan mắt, thần kinh, hệ xương và hệ tim mạch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu không mổ sớm sẽ khiến bệnh nặng thêm, đường cong uốn lượn ở cột sống kéo dài lên ngực hưởng đến đường hô hấp. Đối với bệnh nhân này, nếu không mổ thì sau 30 tuổi sẽ khó khăn trong cuộc sống và nếu độ vẹo đến 140 độ thì nguy cơ tử vong sớm, không thể kéo dài tuổi thọ quá 45 tuổi.

Theo GS Thành, tuổi từ 13 – 15 tuổi là độ tuổi có thể mắc hội chứng Marfan. Vì vậy vai trò của các bậc phụ huynh và y tế học đường vô cùng quan trọng, kịp thời phát hiện để có biện pháp nẹp hoặc điều trị đúng đắn.

"Phải phát hiện được càng sớm càng tốt. Ở những nước tiên tiến, khi bị bệnh này, có thể áp dụng đeo áo nẹp cho cháu từ 20 – 40 độ vẹo. Cách này sẽ giảm bớt hẳn 80-90% trường hợp phải phẫu thuật. Cách này nên được phát triển ở Việt Nam để giúp bệnh nhân tránh được phẫu thuật, không phải trải qua cuộc phẫu thuật lâu ảnh hưởng đến tính mạng" – GS Thành nói.

Chia sẻ