TP.HCM: Chồng gọi điện bảo vợ về nhà rồi treo cổ tự tử

Quỳnh Trân - Vũ Oanh,
Chia sẻ

Vào chiều ngày 26/4, người vợ đi làm về và phát hiện chồng mình là anh Trần Thế Lợi (sinh năm 1973) đã treo cổ tự tử. Trước đó, anh đã gọi điện bảo vợ về nhà gấp.

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ số 128/1 đường Tân Hương, Q. Tân Phú, TP.HCM. Được biết, nạn nhân cùng vợ và con trai vừa dọn đến thuê trọ ở đây được một tuần. Chiều hôm nay, sau khi đi làm ở xưởng may về, vợ anh Lợi mở cửa phòng trọ và bàng hoàng khi thấy chồng đã treo cổ và tử vong. 

Người vợ gào khóc thảm thiết và kêu cứu hàng xóm, mọi người nhanh chóng gọi điện trình báo lên cơ quan công an. Vợ anh Lợi cho biết có nhận được cuộc gọi của anh bảo về nhà gấp nhưng không nói rõ lý do, khi chị về thì mới thấy cảnh tượng đau thương trước mắt.

Nhận được tin báo của người dân, công an quận Tân Phú lập tức xuống phong tỏa hiện trường và lập biên bản để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 18 giờ 35 phút, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác quận Tân Phú để khám nghiệm pháp y, làm rõ nguyên nhân.

TP.HCM: Chồng gọi điện bảo vợ về nhà rồi treo cổ tự tử 1
Nhiều người tập trung trước cửa nhà trọ nơi anh Lợi treo cổ tự tử

Một số người dân sống tại hẻm 128 cho biết anh Lợi làm nghề bán vé số, vợ anh đi làm ở xưởng may cả ngày nên anh phụ trách đưa đón con trai đi học. Có người kể rằng mấy ngày gần đây phát hiện anh Lợi có biểu hiện buồn chán bất thường, hay ra trước phòng trọ ngồi và không trò chuyện cùng ai.

TP.HCM: Chồng gọi điện bảo vợ về nhà rồi treo cổ tự tử 2
Hiện tại, chủ nhà trọ nơi gia đình anh Lợi vừa dọn về từ chối không cung cấp thêm thông tin gì khác.

Chia sẻ