TP.HCM: Chồng đâm vợ nguy kịch rồi bỏ trốn

Minh Tuệ,
Chia sẻ

Khanh nghi ngờ vợ mình có nhân tình nên cãi nhau dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M. cho tới khi chị gục, sau đó đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 18/9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang truy bắt đối tượng Trương Văn Khanh (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, Khanh và chị T.T.T.M. (SN 1983, ngụ tỉnh An Giang, trú huyện Bình Chánh) vốn là vợ chồng. Cả 2 cùng rời quê lên TPHCM để kiếm việc làm và thuê phòng trọ ở ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Gần đây, Khanh nghi ngờ vợ có nhân tình nên thường xuyên gây gổ với nhau.

TP.HCM: Chồng đâm vợ nguy kịch rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Khuya 14/9, Khanh nói chuyện với chị M. thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt, lưng, tay người vợ của mình. Chị M. chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục, Khanh vội tẩu thoát khỏi căn nhà trọ. Người dân phát hiện nên đưa chị M. đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy bắt Khanh để phục vụ việc điều tra.

Chia sẻ