TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức

Sam ,
Chia sẻ

Chợ đêm làng đại học Thủ Đức có hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng nhưng chất lượng sản phẩm còn kém.

 Thông tin chợ:
 Tên chợ: Chợ đêm sinh viên làng đại học Thủ Đức
 Địa chỉ: Làng đại học Thủ Đức – khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
 Thời gian mở cửa: 17h-22h hàng ngày
 Các mặt hàng được bán nhiều: Quần áo, túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm...
 Đối tượng phục vụ: Sinh viên các trường đại học trên địa bàn quận Thủ Đức, quậyn 9, quận 2
 Xuất xứ hàng hóa tại chợ: Việt Nam, Trung Quốc

Điểm đánh giá: TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  1(2*/5
)

Đánh giá điểm cộng – điểm trừ:


 Điểm cộng:
 - Hàng hóa phong phú, nhiều chủng loại
 - Hàng hóa được bán với giá rẻ, phải chăng
 - Có nhiều món ăn ngon, giá bình dân
 - Có nhiều tuyến xe bus di chuyển tới chợ
 - Người bán hàng không nói thách
 - Thái độ tiểu thương dễ chịu, niềm nở

 Điểm trừ:

 - Chất lượng hàng hóa kém
 - Không có bãi trông giữ xe
 - Không có chỗ thử đồ
 - Đồ ăn chưa đảm bảo vệ sinh
 - Đường nhỏ, xe cộ lưu thông nhiều nên dễ va chạm với người mua

Đánh giá chi tiết:

Với nhiều gian hàng được bày bán, hàng hóa đa dạng, giá cả lại rất sinh viên nên chợ đêm làng đại học Thủ Đức được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi mua sắm.

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  2
 Hàng hóa tại chợ rất đa dạng, từ quần áo...

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  3
...túi xách, balo...

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  4
...thắt lưng...

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  5
...những đôi bông tai nhỏ xinh...

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  6
 ...đến nơ cài tóc

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  7
Sắp đến Noel, chợ bán thêm nhiều đồ trang trí giáng sinh khiến nhiều bạn trẻ rất thích thú

Hàng hóa tại chợ phong phú, nhiều chủng loại. Các mặt hàng được bày bán nhiều nhất là các loại quần áo, phụ kiện như túi xách, thắt lưng, giầy dép... Tại chợ còn bán thêm các món đồ trang trí nho nhỏ, xinh xắn như nơ cài tóc, bông tai, móc khóa, dây điện thoại... Các mặt hàng đều rất đa dạng về hình thức, chất lượng. Người đi chợ có nhiều sự lựa chọn hàng hóa.

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  8
Váy kiểu giá rẻ

Giá cả các mặt hàng tại chợ đêm làng đại học Thủ Đức rất phải chăng, phù hợp với túi tiền của sinh viên. Một chiếc áo thun được bán với giá từ 35.000–70.000 đ/cái tùy loại.  Trong khi đó ở những chợ lớn như Bến Thành, An Đông, các mặt hàng này có giá từ 150.000 đồng/cái trở lên. Váy ở đây mẫu mã đẹp, kiểu dáng dễ thương, giá trung bình từ 80.000 đồng–200.000 đồng/chiếc...

Một điều khác biệt giữa chợ Thủ Đức và các chợ khác là người bán hầu như không nói thách. Phải là người khéo trả giá, mặc cả thì khách hàng mới được bớt khoảng 5.000-10.000 đồng/sản phẩm. Bởi vậy, người mua không phải lo lắng việc mua hớ, mua đắt. Trần Yến, sinh viên trường Kinh tế – Luật cho biết: “Giá cả tại đây rẻ hơn rất nhiều so với các chợ mình đi mua trên thành phố, chỉ tầm 200.000 là mua được nhiều thứ lắm”.

Hơn nữa, phần lớn tiểu thương tại chợ đều là sinh viên nên buôn bán rất dễ chịu. Khách mua được thoải mái lựa đồ mà không lo bị mắng như chợ Tân Định, Bà Chiểu... “Thậm chí ở đây có mở hàng mà không mua cũng chẳng bị đốt vía đâu”, bạn Nga, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ.

 TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  9
Bánh tráng nướng 7.000 đồng/cái

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  10
Súp cua 7.000 đồng/chén

TPHCM: Chợ đêm Thủ Đức  11
Xiên que 5.000 đồng/xiên

Chợ bày bán khá nhiều món ăn ngon rẻ, được nhiều bạn trẻ yêu thích với giá cả cực kỳ bình dân như thịt nướng xiên que, chả lụi, bánh tráng nướng, gỏi cuốn, súp cua... Những món này có giá từ 5.000–15.000 đồng/món.

Các bạn trẻ ở xa cũng không phải lo lắng việc đi lại khó khăn bởi những tuyến xe bus di chuyển tới chợ như 19, 8, 53, 50, 52, 30... Những tuyến buýt này giúp cho việc di chuyển trở nên thuân lợi, dễ dàng hơn.

Tuy thế, mua sắm tại chợ Thủ Đức vẫn có một số điểm trừ như:

Chợ đêm Thủ Đức là chợ sinh viên nên hàng hóa chủ yếu mang phong cách trẻ trung phù hợp với giới trẻ. Mặt hàng cho người trung tuổi hay đồ trẻ em thường vắng bóng trên sạp hàng.

Hàng hóa đa dạng nhưng chất lượng sản phẩm kém. Nhiều khách hàng cho biết giầy dép hay thắt lưng được bán tại đây có tuổi thọ ngắn, chỉ khoảng 2–3 tháng là phải thay mới. So với hàng hóa bày bán tại chợ Bến Thành hay Tân Định thì độ bền của sản phẩm ở chợ đêm làng đại học Thủ Đức ngắn hơn nhiều.

Một điểm trừ khá lớn nữa là khu chợ này không hề có bãi trông xe nên khách vừa mua hàng vừa lo giữ xe rất bất tiện.

Trong khi đó, đường trong khu chợ khá nhỏ lại đông sinh viên đi bộ nên khi di chuyển giữa các sạp hàng người mua gặp nhiều khó khăn và dễ xảy ra va chạm với xe đi đường.

An ninh tại chợ không tốt, lại không có bảo vệ nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng mất trộm xe cộ, tiền của... do người mua mải xem đồ.

Hầu hết các gian hàng tại chợ đều không có chỗ thử đồ, người mua chỉ có thể áng chừng bằng mắt. Vì thế, nhiều khi mua xong quần áo mặc không vừa hay xấu, phải đi đổi lại khá mất thời gian.

Đồ ăn tại chợ tuy nhiều, giá rẻ nhưng chất lượng vệ sinh chưa đảm bảo. Các quán ăn nằm lộ thiên ngoài đường nên dễ bám bụi bẩn.

Đánh giá chung: Với ưu thế về giá cả và hàng hóa phong phú, chợ đêm làng đại học Thủ đức vẫn là địa chỉ mua sắm đáng tham khảo cho nhiều bạn trẻ.
Chia sẻ