TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị

Theo Báo Hải quan,
Chia sẻ

Thời tiết TP.HCM nắng nóng bất thường những ngày gần đây, số lượng bệnh nhi nhập viện gia tăng mức kỷ lục gần 6.900 trẻ/ngày khiến tình trạng quá tải ở các bệnh viện trở nên trầm trọng hơn.

TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 1
Bệnh nhi và người nhà mắc võng nằm ở hành lang bệnh viện.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và chữa bệnh mỗi ngày lên đến con số hàng nghìn. Đỉnh điểm là ngày 17-3, bệnh viện đã tiếp nhận gần 6.900 bệnh nhân đến khám và điều trị, đây là mức cao kỷ lục chưa từng có tại bệnh viện. Riêng khoa Nhiễm, số lượng bệnh nhi đang nằm viện lên đến 170-180 trường hợp.

Tình trạng quá tải của bệnh viện diễn ra trầm trọng, bệnh nhi cùng người thân phải nằm la liệt ở tất cả những nơi có thể, như: sân bệnh viện, chân cầu thang, hành lang và cả trước phòng vệ sinh.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Hải quan ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1:

TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 2
Tình trạng nằm ghép giường đã không còn là hình ảnh xa lạ ở các bệnh viện nhi tại TP.HCM trong mùa nắng nóng.
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 3
Hành lang bệnh viện trở thành giường bệnh...
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 4
  
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 5
Và cả khu vực trước cửa thang máy...
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 6
Chân cầu thang bộ...
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 7
Khu vực vui chơi...
TP.HCM: Bệnh viện quá tải, bệnh nhi thiếu chỗ nằm điều trị 8
Hay cả những nơi treo biển "Xin đừng nằm nghỉ" cũng trở thành nơi nằm điều trị bệnh mùa nắng nóng.
Chia sẻ