TP.HCM: Bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có trung tâm cấp cứu cho người mắc kẹt "của quý"

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngay khi bị đứt dương vật, mắc kẹt dị vật trong "của quý" hay bị các tổn thương liên quan đến niệu đạo, người dân có thể gọi trực tiếp đến đường dây nóng 0962 021771 của Đơn vị Cấp cứu niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân để cầu cứu.

Sáng 26/4, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa  thành lập Đơn vị Cấp cứu niệu đạo, nhằm hỗ trợ người bệnh dập vỡ niệu đạo do chấn thương, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động. Đến đây, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa sâu niệu đạo hướng dẫn ngay từ sớm, xử trí cấp cứu nhanh chóng và chuẩn xác;

Đơn vị Cấp cứu niệu đạo có chức năng tiếp nhận cấp cứu và điều trị các vấn đề về niệu đạo 24/7. Trong ngày 26/4, nơi đây chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng cấp cứu niệu đạo 0962021771. Số điện thoại này do các bác sĩ niệu đạo phụ trách sẽ tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn và trả lời thắc mắc cho người bệnh. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi phân loại người bệnh, từ đó tăng tính kịp thời và hiệu quả trong điều trị.

TP.HCM: Bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có trung tâm cấp cứu cho người mắc kẹt của quý - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng đơn vị Cấp cứu niệu đạo, BV Bình Dân.

Bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng đơn vị Cấp cứu niệu đạo, BV Bình Dân cho biết, tổn thương niệu đạo có thể làm đứt niệu đạo gây bí tiểu, chít hẹp niệu đạo, về sau gây bí tiểu hoặc tiểu khó; diễn tiến nhiễm trùng niệu, nhiễm trùng lan rộng vùng đáy chậu; gây ảnh hưởng tới chức năng hệ tiết niệu về sau. 

Nếu không được xử trí ngay từ ban đầu, hẹp niệu đạo sẽ gây nhiều khó khăn trong điều trị sau này; nguy cơ hẹp niệu đạo tái phát và nhiễm trùng niệu gia tăng, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Ngược lại nếu được can thiệp sớm và đúng cách có thể quyết định đến 70% trong việc chữa trị các tổn thương niệu đạo.

TP.HCM: Bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có trung tâm cấp cứu cho người mắc kẹt của quý - Ảnh 2.

Một ca "cứu" dương vật tại BV Bình Dân.

Ghi nhận tại BV Bình Dân, người bệnh hẹp niệu đạo do tai nạn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là ở nam giới với nghề nghiệp lao động chân tay, điều khiển xe cơ giới, xuồng ghe… Nhiều trường hợp bị mắc kẹt dị vật trong "của quý" gây rất nhiều khó khăn cho ekip điều trị.

Mới đây tại BV, một trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông nặng làm gãy xương chậu, tổn thương niệu đạo phức tạp. Nhờ xử trí cấp cứu ban đầu đúng và nhanh chóng, ca mổ kéo dài 8 tiếng sau đó đã cứu bệnh nhân khỏi tình trạng mất đi niệu đạo vĩnh viễn.

TP.HCM: Bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có trung tâm cấp cứu cho người mắc kẹt của quý - Ảnh 3.

Sơ cứu sớm và đúng cách quyết định 70% thành công cho việc điều trị tổn thương niệu đạo.

"Việc điều trị các bệnh lý niệu đạo đòi hỏi các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, BV cần có các phương tiện máy móc chuyên sâu về niệu khoa. Với hẹp niệu đạo, nếu chậm trễ hoặc can thiệp niệu đạo nhiều lần thất bại thì khả năng phẫu thuật tạo hình niệu đạo về sau sẽ khó khăn hơn và tỉ lệ thành công giảm vì các mô xơ hình thành gây khó khăn cho phẫu thuật và hồi phục" - Bác sĩ Hùng chia sẻ.

Các bác sĩ khuyên người dân nếu không may gặp tai nạn chấn thương vùng hội âm kèm theo các triệu chứng như: bí tiểu, đau đớn vùng tầng sinh môn, chảy máu hoặc bầm tím từ cơ quan sinh dục... người bệnh có thể liên lạc nhanh chóng qua số điện thoại đường dây nóng của ĐƠn vị để được hướng dẫn và cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ