TP.HCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi đất trống, nghi tử vong do heo rừng tha đi khiến bé đa chấn thương

Minh Anh,
Chia sẻ

Một thi thể bé trai sơ sinh được tìm thấy tại bãi đất trống trên địa bàn quận Bình Tân khi bị một đàn heo rừng tha đi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai.

Theo đó, ngày 28/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cái chết của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi đất trống, sau đó, đàn heo rừng tha đi.

Cụ thể, anh Nguyễn Nhật H. (ngụ quận Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện trước bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, địa chỉ 574/1A SinCo (phường An LẠc, Q. Bình Tân) có một vật nghi thi thể trẻ em bị đàn heo đang tha đi liền đuổi theo giải cứu.

TP.HCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi đất trống, nghi tử vong do heo rừng tha đi khiến bé đa chấn thương - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị đàn heo rừng tha đi.

Tuy nhiên, khi đuổi được đàn heo rừng đi thì anh Hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong liền trình báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu Công an xác định thi thể của bé trai sơ sinh, bé còn sống sau khi sinh nhưng tử vong do gặp đa chấn thương trên người.

Theo cơ quan Công an, nhiều khả năng cháu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi sau đó đàn heo rừng tha đi. Hiện quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo quy định.

Chia sẻ