TP.HCM: Bé trai bị sốt xuất huyết rất nặng, chỉ còn "1% hi vọng sống" được cứu sau hơn 2 tháng điều trị

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tại giường bệnh chứng kiến con hồi phục thần kỳ sau khi bị sốt xuất huyết rất nặng, người mẹ xúc động chia sẻ có thời điểm bác sĩ báo con chị chỉ còn 1% hi vọng sống.

Đó là trường hợp của bé B.T.P. (14 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Một ngày đầu tháng 8/2019, bé được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương khi lên cơn sốt cao liên tục, uống thuốc không giảm.

Tại Bệnh viện Xuyên Mộc, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue.

Vì diễn tiến bé sốc nặng, bé được truyền dịch chống sốc và chuyển vào bệnh viện Bà Rịa sau 5 ngày lên cơn sốt.

Bác sĩ Phan Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, tại đây dù đã được điều trị tích cực, bệnh nhi diễn tiến xấu, sốc nặng kèm suy hô hấp, tổn thương gan thận khủng khiếp. Cứ sau vài giờ tình trạng lại nặng hơn.

TP.HCM: Bé trai bị sốt xuất huyết rất nặng, chỉ còn "1% hi vọng sống" được cứu sau hơn 2 tháng điều trị - Ảnh 1.

Bé B.T.P.

Quá trình điều trị chống sốc, bé xuất huyết khắp nơi trên cơ thể. Thậm chí có thời điểm bé ngưng tim. Trước tình hình trên, các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi Đồng 1 tìm phương án điều trị tối ưu cho bé.

Xác định tình trạng bé quá nặng, nếu chuyển viện bé có thể nguy hiểm trên đường đi, êkip bác sĩ hai bệnh viện quyết định bé sẽ được hồi sức ngay tại Bệnh viện Bà Rịa giúp thở, chống sốc tích cực.

Nhưng diễn tiến bé tổn thương đa cơ quan, suy gan, suy thận nặng đe dọa tính mạng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, qua hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hỗ trợ bệnh viện bạn thực hiện lọc máu liên tục để cải thiện chức năng thận và thay huyết tương để hỗ trợ chức năng gan trong 10 ngày.

TP.HCM: Bé trai bị sốt xuất huyết rất nặng, chỉ còn "1% hi vọng sống" được cứu sau hơn 2 tháng điều trị - Ảnh 2.

Cậu bé tỉnh táo sau gần 3 tháng điều trị.

Khi tình trạng bé tạm ổn định thì được chuyển ngay đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Lúc này P. vẫn thở máy, tiếp tục suy gan thận, suy ruột nặng, xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu tán huyết. 

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU) đã cho bé thở máy, thay huyết tương, lọc máu liên tục, truyền máu, dùng kháng sinh, kháng viêm, thuốc hỗ trợ gan.

Sau 2,5 tháng điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, chức năng thận đã trở về bình thường, chức năng gan và ruột đang cải thiện tốt. Bé đã tự thở, tỉnh táo, ăn uống được.

TP.HCM: Bé trai bị sốt xuất huyết rất nặng, chỉ còn "1% hi vọng sống" được cứu sau hơn 2 tháng điều trị - Ảnh 3.

Dự kiến bé có thể xuất viện trong 1-2 tuần nữa.

Tại giường bệnh chứng kiến con hồi phục thần kỳ sau khi bị sốt xuất huyết rất nặng, người mẹ xúc động chia sẻ có thời điểm bác sĩ báo con chị chỉ còn 1% hi vọng sống, khó có thể nói trước chuyện gì xảy ra.

"Tôi xin cảm ơn toàn bộ các y, bác sĩ đã cố gắng giúp đỡ và cứu sống con trai tôi. Hôm nay nhìn bé khỏe lại như vậy tôi không biết diễn tả sự vui mừng thế nào" - mẹ bé P. nói.

Chia sẻ